MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21

    17:12 Thứ năm 03/09/2020

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua, những CLB nào có nguy cơ phải xuống hạng cao nhất tại Ngoại Hạng Anh mùa tới?

     

    Rodrigo Moreno gia nhập Leeds United

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Xếp thứ 10 là West Ham United của David Moyes. Sau khi giúp The Hammers "vượt ải" ở mùa trước, chiến lược gia người Scotland đang tỏ ra rất tự tin. Quan trọng hơn, "Búa tạ" cũng sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Declan Rice, Michail Antonio hay Sebastien Haller. 

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Tiếp theo là Brighton & Hove Albion của Graham Potter - đội bóng không đầu tư quá mạnh mẽ nhưng vẫn luôn ổn định và rất hiếm khi rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. 

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Đứng thứ 8 là Burnley của Sean Dyche - đội bóng nổi tiếng với lối chơi giàu sức mạnh và tận dụng những pha bóng bổng.

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Trở lại sau 16 năm, Leeds United đã đầu tư mạnh mẽ với việc mang về Rodrigo Moreno từ Valencia. Tuy nhiên, Premier League hiện tại rất khác và HLV Marcelo Bielsa cùng các học trò của mình có thể gặp rất nhiều khó khăn. 

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Sheffield United được đánh giá rất cao ở mùa trước khi từng cạnh tranh cho chiếc vé tham dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, một khi chiến thuật đã bị các đối thủ bắt bài, "The Blades" hứa hẹn sẽ đối mặt với mùa giải giông bão. 

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Từng trở thành tâm điểm của sự chú ý với những thông tin được giới nhà giàu Ả-Rập mua lại, tuy nhiên Newcastle United vẫn chưa có quá nhiều thay đổi trước mùa giải 2020/21. Liệu HLV Steve Bruce sẽ làm gì để giúp đội nhà có được vị trí đủ tốt?

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Crystal Palace luôn là đội bóng khó chịu ở Premier League, nhất là khi "The Eagles" được dẫn dắt bởi HLV lão làng Roy Hodgson. 

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Aston Villa từng đối mặt với "tử thần" ở giai đoạn cuối mùa trước. Rất may cho Jack Grealish, đội bóng của anh vẫn trụ hạng thành công. Nhưng nếu không có thêm bất kỳ thay đổi nào về nhân sự cũng như lối chơi, đoàn quân của Dean Smith là ứng cử viên sáng giá cho vé xuống hạng. 

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Đứng thứ 2 vẫn là một tân binh của Ngoại Hạng Anh - Fulham. Với lực lượng không quá mạnh và Scott Parker chưa có nhiều kinh nghiệm, The Cottage sẽ làm gì để trụ lại với giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới?

    Từ West Ham đến Leeds: 10 ứng cử viên xuống hạng ở EPL 2020/21 - Bóng Đá

     Và cái tên bị đánh giá thấp nhất trước khi EPL 2020/21 chính là West Brom của HLV Slaven Bilic. 

    Giang Nam | 16:42 03/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...