MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020

    06:55 Thứ sáu 18/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn 2020 là năm đặc biệt khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của những sao trẻ.

     

    Màn trình diễn ấn tượng của Ansu Fati tại ĐTQG Tây Ban Nha

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Xếp ở vị trí thứ 10 là Jonathan David, người đã đóng góp vào 26 bàn thắng trong 27 trận ra sân cho Gent ở giải VĐQG Bỉ mùa 2019/20. Đó là thành tích nhiều hơn bất kỳ ngôi sao nào khác của giải đấu, đồng thời giúp anh được LOSC Lille chiêu mộ. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Mùa giải 2019/20 vừa qua, Bukayo Saka sở hữu tới 11 pha kiến tạo tính trên mọi đấu trường - nhiều hơn tất cả các cầu thủ Arsenal khác.

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     17 tuổi 311 ngày, Ansu Fati đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha (trận gặp Ukraine). Tương lai rất tươi sáng đang chờ đợi sao trẻ của Barcelona. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     8 bàn thắng và 10 pha kiến tạo, đó là những gì Dejan Kulusevski đã làm được trong màu áo FC Parma mùa trước. Và khi đến Juventus dưới sự chỉ đạo của Andrea Pirlo, có lẽ tuyển thủ Thụy Điển sẽ còn thăng hoa hơn nữa. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Tại Serie A mùa trước, Sandro Tonali tạo ra tới 68 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội và thu về 7 pha kiến tạo. Không phải tự nhiên giới chuyên môn gọi cựu sao Brescia là "Andrea Pirlo đệ nhị". Hãy chờ xem, anh sẽ thể hiện ra sao trong màu áo AC Milan. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Không một cầu thủ dưới 21 tuổi nào ghi nhiều bàn tại Premier League sau giờ nghỉ giữa hai hiệp nhiều hơn Phil Foden (5). Đây đích thị là quân bài chiến lược quan trọng của HLV Pep Guardiola. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     17 tuổi và Eduardo Camavinga đã thực hiện tới 105 cú tắc bóng tại Ligue 1 mùa giải 2019/20 - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Erling Haaland đã ghi 16 bàn sau 18 trận ra sân cho Borussia Dortmund kể từ khi gia nhập CLB hồi tháng Giêng 2020. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại RB Salzburg cũng như trong màu áo "Die Borussen", tiền đạo người Na Uy húa hẹn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Golden Boy 2020. 

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Mùa giải vừa qua, Jadon Sancho ghi 17 bàn và sở hữu tới 16 pha kiến tạo ở Bundesliga. Đây là lí do vì sao anh được Manchester United để mắt. Tuy nhiên, Quỷ đỏ tỏ ra e ngại mức giá 120 triệu euro dành cho tuyển thủ Anh.

    Từ Sancho đến Fati: 10 ứng cử viên nặng ký nhất cho Golden Boy 2020  - Bóng Đá

     Alphonso Davies là cầu thủ Canada thứ hai trong danh sách này sau Jonathan David. Tuy vậy, anh lại là cái tên có khả năng giành Golden Boy 2020 cao nhất. Ngôi sao sinh năm 2000 là người Canada đầu tiên giành được danh hiệu Champions League.

    Giang Nam | 06:25 18/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...