MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Từ Mourinho đến Klopp: Bóng đá đẹp không đồng nghĩa với danh hiệu

    19:47 Thứ sáu 13/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Phong cách chơi bóng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Jose Mourinho và Jurgen Klopp. Đã từng có rất nhiều tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc cần đưa ra một tiêu chuẩn chung cho tất cả.

    Nhớ lại trận đấu trên sân Anfield mùa giải năm ngoái, Man Utd và Liverpool rời sân với tỉ số hòa 0-0. Sau trận đấu, Klopp nói một cách mỉa mai: "Người ta sẽ không chiếu trận đấu này trong vòng 10 đến 20 năm tới."

    HLV người Đức tỏ ra khó chịu với cái cách mà Mourinho tiếp cận trận đấu. "Ông ta khiến trận đấu trở nên hỗn loạn và rất khó để chơi bóng," ông hậm hực. Klopp không phải người đầu tiên có nhận xét như vậy đối với Mourinho. 'Người đặc biệt' luôn được biết đến với khả năng 'phá vỡ trận đấu'. Đương nhiên, đó luôn là những trận mà ông nhận thấy mình không thể chơi đôi công thắng đối thủ.

    Mourinho gửi Klopp: Bóng đá đẹp không đồng nghĩa với danh hiệu - Bóng Đá

     Klopp không thích lối chơi của Mourinho.

    Không chỉ ở Man Utd, Mourinho từng bị chỉ trích rất nhiều ở những nơi ông đặt chân đến, sau khi rời Porto năm 2004. Có lẽ chỉ mỗi Serie A cùng Inter Milan là tỏ ra đồng tình với cách chơi mà HLV người Bồ Đào Nha xây dựng. Real, Chelsea hay thậm chí là cả Man Utd hiện tại, người ta luôn tìm cách hạ thấp giá trị của lối chơi thực dụng của người đàn ông 54 tuổi này.

    Tuy nhiên, trong bóng đá hay bất kỳ bộ môn nào khác, người ta luôn phải nghĩ đến kết quả cuối cùng. Chỉ có những danh hiệu mới là thước đo chính xác nhất cho thành công của mỗi cá nhân hay tập thể. Và điều này, 'có vẻ' Mourinho đang làm rất tốt.

    Từ khi rời Porto sau chức vô địch Champions League thần thánh, Mourinho đã dẫn dắt 4 đội bóng khác, và đều đem về những danh hiệu. Với Chelsea, ông có tổng cổng 8 chiếc cúp lớn nhỏ. Con số này là 5 với Inter Milan sau 2 mùa giải. Đây cũng là nơi ông lần thứ 2 bước lên bục cao nhất của đấu trường châu Âu. Tại Real Madrid, 'Người đặc biệt' đã chấm dứt chuỗi thống trị của Barcelona, và kịp mang về 3 danh hiệu.

    Với Manchester United, HLV người Bồ Đào Nha cũng đã có cho mình 3 chiếc cup. Tuy mùa giải đầu tiên chưa mấy thành công. Nhưng đến lúc này, ai cũng đều tin rằng khả năng đoạt chức vô địch Premier League của Quỷ đỏ là hoàn toàn có thể. Đội chủ sân Old Trafford đang có 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 vòng đấu. Chỉ có Man City làm được điều tương tự.

    Mourinho gửi Klopp: Bóng đá đẹp không đồng nghĩa với danh hiệu - Bóng Đá

     Mourinho luôn có danh hiệu ở bất kỳ đội bóng nào.

    Nếu xét về phong độ, thực sự Liverpool đang lép vế ngay trước thềm trận derby nước Anh. Lối chơi máu lửa mà Klopp truyền cho Lữ đoàn đỏ là rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên, ông vẫn chưa mang lại sự hiệu quả, và thực tế là chưa có một danh hiệu nào được bổ sung vào phòng truyền thống của Anfield. Mùa giải này, đội bóng của ông cũng đang chật vật với vị trí thứ 7 trên BXH.

    Có lẽ Liverpool vẫn sẽ không thay đổi lối chơi vào đêm mai. Một The Kop máu lửa trên sân nhà là điều mà Mourinho và các học trò có thể dự đoán trước. Và khi không còn tính bất ngờ, Klopp nên nghĩ đến việc mình sẽ đối phó với những pha phản đòn của đối phương như thế nào.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 19:25 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...