MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Từ Greenwood đến Mount: 4 tài năng trẻ 'đỉnh nhất' EPL 2019/20

    16:47 Thứ sáu 31/07/2020 | 5

    BongDa.com.vn Nhiều sao trẻ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và đây là tín hiệu tốt cho các CLB cũng như ĐT Anh nói chung.

    1. Mason Greenwood

    Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói về việc tin tưởng các sao trẻ của lò Carrington. Thực tế cho thấy, có nhiều cái tên được trình làng như Tahith Chong, Angel Gomes hay Brandon Williams. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả chính là trường hợp của Mason Greenwood. Tính tổng thể, chàng trai sinh năm 2001 ra sân tới 31 trận ở đấu trường Premier League.

    Từ Greenwood đến Mount: 4 tài năng trẻ 'đỉnh nhất' EPL 2019/20 - Bóng Đá

     Mason Greenwood có tương lai đầy hứa hẹn.

    Thành tích ghi bàn của chàng trai 18 tuổi là 10 pha lập công, cùng 1 pha kiến tạo. Sở trường của số 26 bên phía Quỷ đỏ là tiền đạo cắm. Thế nhưng, "Solsa" thường xuyên bố trí anh chơi dạt cánh phải thay cho Daniel James. Và với những màn trình diễn thăng hoa, cầu thủ người Anh đã không khiến cho cựu thuyền trưởng Molde phải thất vọng.

    2. Mason Mount

    Không riêng gì Manchester United, cả Chelsea cũng đặt niềm tin vào rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện của mình. Khi HLV Frank Lampard xuất hiện, lò Cobham như được "cứu rỗi". Tính đến nay, "Super Frankie" đã trình làng hàng loạt nhân tố như Reece James, Fikayo Tomori hay Tammy Abraham. Mặc dù vậy, giới chuyên môn lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Mason Mount.

    Từ Greenwood đến Mount: 4 tài năng trẻ 'đỉnh nhất' EPL 2019/20 - Bóng Đá

     Mason Mount được ví là "Frank Lampard 2.0".

    Chàng trai sinh ra tại Portsmouth này ra sân tới 37 trận ở đấu trường Ngoại Hạng Anh, thành tích cực kỳ ấn tượng với người mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Số 19 của The Blues đã ghi được 7 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo cho các đồng đội. Mặt khác, tiền vệ sinh năm 1999 cũng cho thấy sự đa năng của mình khi có thể chơi dạt cánh trái hoặc hộ công nếu cần.

    3. Bukayo Saka

    So với hai ông lớn vừa kể trên, Arsenal gặp nhiều biến động hơn và có ít sao trẻ tỏa sáng hơn. Tuy nhiên, CLB Bắc London hoàn toàn có thể tự hào khi mình sở hữu Bukayo Saka. Dù là dưới thời Unai Emery hay Mikel Arteta, cầu thủ 18 tuổi cũng đều có đất diễn. Thậm chí, khi Pháo thủ gặp khủng hoảng ở hành lang trái, sao trẻ mang dòng máu Nigeria còn được bố trí chơi trong vai trò hậu vệ.

    Từ Greenwood đến Mount: 4 tài năng trẻ 'đỉnh nhất' EPL 2019/20 - Bóng Đá

     Bukayo Saka là điểm sáng hiếm hoi của The Gunner ở mùa 2019/20.

    Mặc dù vậy, những đóng góp của Bukayo Saka là vô cùng đáng kể. Tiền vệ sinh năm 2001 ra sân tổng cộng 26 trận, có 1 pha lập công và 5 đường kiến tạo. Lối chơi thông minh, tuân thủ đấu pháp chính là thế mạnh của "măng non" lớn lên tại London này. Và cuối cùng, tuyển thủ U21 Anh được tưởng thưởng khi Arsenal quyết định trao áo số 7 cho Bukayo Saka. 

    4. Phil Foden

    Giữa một tập thể với quá nhiều ngôi sao như Manchester City, việc các cầu thủ trẻ được trao cơ hội là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho "trò cưng" Phil Foden. Ra sân 23 trận ở Premier League, chàng trai sinh năm 2000 ghi được 5 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. Đó là cơ sở để tin rằng anh sẽ được trao nhiều cơ hội hơn kể từ mùa tới.

    Từ Greenwood đến Mount: 4 tài năng trẻ 'đỉnh nhất' EPL 2019/20 - Bóng Đá

     Khác với những năm trước, "Man Xanh" giờ đây đã coi trọng các nhân tố trẻ tuổi hơn. 

    Chưa dừng lại ở đó, nửa xanh thành Manchester City cũng vừa nói lời chia tay với David Silva. Đây sẽ là dịp để Phil Foden khẳng định giá trị của mình với ban huấn luyện The Citizens. Không những chơi tốt trong vai trò chạy cánh phải, cầu thủ 20 tuổi còn có khả năng đá hộ công. 

    Mason Mount đặt mục tiêu vô địch FA Cup cùng Chelsea: 

     
    Giang Nam | 16:17 31/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...