MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Từ chuyện Fabregas rời Emirates: Arsenal dùng "cao chiêu" để có Zaha?

    14:33 Thứ ba 02/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Pháo thủ được cho là đang gặp khó trong việc chiêu mộ ngôi sao của Crystal Palace, thế nhưng hi vọng chưa phải là đã hết với họ.

    Như đã biết, Arsenal đang tích cực theo đuổi Wilfried Zaha và sẵn sàng móc hầu bao 40 triệu bảng để thuyết phục Crystal Palace nhả người. Tuy nhiên, vấn đề khiến cho thương vụ này đang lâm vào bế tắc dù rằng cả Pháo thủ lẫn cầu thủ người Bờ Biển Ngà đều "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" là bởi, Crystal Palace đưa ra mức giá lên tới 80 triệu bảng, có thông tin còn cho rằng hiện tại yêu cầu của Palace đã lên đến 100 triệu bảng. Con số này rõ ràng là nằm ngoài khả năng chi trả của đại diện bắc London. 

    Thế nhưng mới đây theo Football London, dường như Pháo thủ đang chơi "cao chiêu" để có thể đón Zaha về Emirates. Cụ thể, người trực tiếp chỉ đạo cũng như xúc tiến thương vụ quan trọng bậc nhất của Arsenal hè này không ai khác mà chính là Giám đốc Raul Sanllehi, và ông đang dùng đúng chiến lược mà mình đã từng làm để đưa Cesc Fabregas rời Emirates.

    Vieira: Fabregas đuổi tôi khỏi Arsenal - Bóng Đá

    Fabregas từng rời Arsenal để tới Barcelona không lâu sau những phát biểu của bạn bè và người thân của cầu thủ này.

    Khi đó, Sanllehi còn đang là một quan chức cấp cao của Barcelona, đã giúp đội bóng của mình có được Fabregas với mức giá 25,4 triệu bảng. Khi đó, những người bạn thân thiết cùng thành viên trong gia đình của Fabregas đã lên tiếng nói với báo giới rằng cầu thủ người Tây Ban Nha mong muốn được thi đấu cho đội bóng mà mình yêu mến từ thuở nhỏ. Đó được cho là động thái nhằm gây áp lực lên Arsenal, khiến cho sau đó Pháo thủ đã buộc phải bán đi ngôi sao của mình.

    Và giờ đây, Sanllehi cũng đang làm điều tương tự với Zaha. Chỉ một thời gian ngắn sau khi lời đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu bảng được đưa ra, một cuộc phỏng vấn với anh trai của cầu thủ này đã được tiến hành, và Judicael Zaha cho biết: 

    things about van de beek - Bóng Đá

    Sanllehi đang làm điều tương tự như đã làm với Fabregas để có thể đón Zaha về Emirates?

    "Wilfried sẽ luôn tôn trọng Crystal Palace và người hâm mộ của họ ở mức độ cao nhất. Dù vậy, đó là giấc mơ khi được chơi cho Arsenal.

    "Tôi cho rằng tất cả những gì Wilfried đã trao cho Crystal Palace (trụ hạng Premier League) sẽ khiến họ nhận ra rằng nên đồng ý một thỏa thuận với Arsenal cho phép Wilfried thực hiện ước mơ chơi bóng ở châu Âu cho câu lạc bộ mà anh ấy đã yêu thích từ nhỏ"

    Không chỉ vậy, thậm chí đã có những thông tin cho rằng đích thân Zaha cũng đã lên gặp ban lãnh đạo Palace để đề đạt yêu cầu được ra đi và bày tỏ mong muốn CLB sẽ hạ mức phí chuyển nhượng để quá trình gia nhập Arsenal của mình được thuận lợi.

    Tất nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán, thế nhưng rõ ràng có thể nhận ra sự tương đồng trong diễn biến của thương vụ Zaha với thương vụ Fabregas trong quá khứ, và các CĐV hoàn toàn có thể hi vọng đây không chỉ là "thuyết âm mưu".

    Anh Tú | 13:30 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...