Như vậy, vào mùa tới, kì thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Ngoại hạng Anh sẽ đóng cửa vào lúc 17:00 BST (tức 23h Việt Nam) ngày thứ Năm, ngay trước khi mùa bóng mới bắt đầu. Trong khi đó, các đội bóng ở những quốc gia khác tại châu Âu như Italia, Đức, Tây Ban Nha, Pháp vẫn được quyền mua cầu thủ tại Anh.
Báo cáo ban đầu cho biết có ít nhất 14 trong số 20 đội bóng bỏ phiếu đồng ý. Và câu hỏi đặt ra, khi buộc phải chốt việc mua sắm cầu thủ sớm đến 3 tuần, các CLB ở Anh có thật sự được hưởng lợi?
Ý tưởng đóng cửa chuyển nhượng sớm được đưa ra để các CLB có được sự ổn định và sẵn sàng cho mùa bóng mới. Các tân binh sẽ có thêm thời gian để làm quen và hòa nhập với CLB mới, giải đấu mới. Bên cạnh đó là tránh những hoạt động chuyển nhượng có phần náo loạn được kích hoạt vào giờ chót. Như mùa Hè này, nếu thị trường chuyển nhượng đóng cửa sớm, Leicester City đã không mất Danny Drinkwater vào tay Chelsea, còn Alex Oxlade-Chamberlain vẫn là cầu thủ của Arsenal thay vì đến Liverpool.
HLV Jurgen Klopp từng lên tiếng: "Nếu deadline của kỳ chuyển nhượng được ấn định sớm hơn, nó sẽ giúp ích chúng tôi trong năm nay. Khi mùa giải bắt đầu thì cũng phải là lúc những kế hoạch đã được chuẩn bị xong." Tiền đạo Harry Kane của Tottenham cho biết việc đóng cửa chuyển nhượng sớm sẽ cho phép các cầu thủ có thể tập trung chơi bóng. Đây cũng là điều được HLV Arsene Wenger của Arsenal tán thành.
Tuy nhiên, vấn đề là chỉ ở Anh, thị trường chuyển nhượng mới đóng cửa sớm. Còn các CLB ở các giải khác như Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga,... vẫn được quyền mua cầu thủ tại Anh. Vì vậy, ngay cả khi đã chấm dứt việc mua cầu thủ mới, chưa chắc các CLB đã có được bộ khung ổn định khi bước vào mùa bóng mới. Ví dụ, Liverpool vẫn có thể mất Philippe Coutinho, Chelsea cũng có thể mất Diego Costa ngay trong những ngày cuối mà không kịp tìm kiếm sự thay thế phù hợp.
Một khi TTCN đóng cửa sớm, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh buộc phải có sự tính toán, chi tiêu hợp lý hơn. Với những vấn đề còn tồn đọng, họ cần phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông để giải quyết nốt.
Một điều nữa có thể khiến các đội bóng Anh lo ngại với quy định này, là khả năng cạnh tranh của họ tại châu Âu trong việc mua sắm cầu thủ. Các CLB La Liga hay Serie A chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế hơn khi có quỹ thời gian dài và có một khoảng thời gian được chủ động chọn mua cầu thủ ở Anh, khi các CLB Anh chỉ có thể bán đi. Điều này sẽ khiến các CLB ở những quốc gia khác được hưởng lợi do ít bị ép giá hơn.
Do đó, HLV Ronald Koeman của Everton có lí do để mong muốn phần còn lại của châu Âu đi theo cuộc cách mạng này: "Nếu chúng ta làm theo quy định này nhưng các đội bóng khác của châu Âu lại không, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn".
Ivan Perisic, thương vụ không thành của Man Utd: