MỚI NHẤT :
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Truyền thông Thái Lan: Quang Hải chê J-League, từ chối đến Sapporo vì 1 lý do?

    11:00 Thứ sáu 20/12/2019 | 18

    BongDa.com.vn Các trang báo Thái Lan đã lý giải về việc Nguyễn Quang Hải từ chối lời mời chuyển nhượng của CLB Sapporo đang thi đấu tại J-League.

    Trong những ngày qua, một số thông tin chuyển nhượng của các sao ĐT Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của NHM cả nước. Ở đó, không thể không nhắc đến việc Consadole Sapporo đã đặt vấn đề chiêu mộ với Nguyễn Quang Hải - một trong những ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam hiện tại.

    Tuy nhiên, đại diện đến từ J-League đã nhận cái lắc đầu từ Quang Hải và CLB Hà Nội. Theo đại diện của đội bóng thủ đô, nguyện vọng của Quang Hải là muốn tiếp tục cống hiến cho Hà Nội thay vì nghĩ tới một bến đỗ mới.

    Báo Thái Lan: Quang Hải chê J-League, từ chối Sapporo vì 1 lý do - Bóng Đá

     Trang Goal phiên bản tiếng Thái đưa tin về việc Quang Hải từ chối đến Sapporo.

    Ngay sau thông tin này, một số trang báo của Thái Lan đã đi tìm nguyên nhân khiến Quang Hải phớt lờ 1 cơ hội quý giá, xuất ngoại thi đấu và làm đồng đội với Chanathip Songkrasin. Trang Goal phiên bản tiếng Thái viết: "Đại diện CLB Hà Nội đã chính thức lên tiếng từ chối lời mời của Sapporo về việc muốn chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Như vậy, người hâm mộ chắc chắn không thể chứng kiến hình ảnh Chanathip và Quang Hải sẽ sát cánh cùng nhau ở J-League vào năm sau.

    Hiện tại, Quang Hải đang chuẩn bị được gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội. Dự kiến, bản hợp đồng mới sẽ được ký ngay sau khi VCK giải U23 châu Á 2020 kết thúc."

    Trong khi đó, trang Sanook phỏng đoán trong bài "J-League của Nhật Bản là quá nhỏ, Nguyễn Quang Hải từ chối làm đồng đội của Chanathip vì vẫn hy vọng được sang châu Âu" có viết: "Nhiều NHM đã mừng tượng ra kịch bản Quang Hải sẽ đầu quân cho Sapporo để sát cánh cùng Chanathip Songkrasin. Nhưng hy vọng đó đã khép lại khi tiền vệ sinh năm 1997 đã từ chối lời mời của Sapporo. Có lẽ, mục tiêu của cầu thủ này là được sang châu Âu chơi bóng chứ không phải là J-League.

    Báo Thái Lan: Quang Hải chê J-League, từ chối Sapporo vì 1 lý do - Bóng Đá

     Trang Sanook phỏng đoán Quang Hải muốn sang châu Âu thi đấu.

    Điều này càng có cơ sở bởi hồi tháng 11 vừa qua trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup, HLV Park Hang-seo từng khẳng định rằng với những tố chất nổi bật, Quang Hải hoàn toàn có thể thi đấu thành công ở Nhật giống với Chanathip nhưng "Hải con" thậm chí còn nhận được lời mời từ một đội bóng ở Tây Ban Nha."

    Đội bóng Tây Ban Nha mà thầy Park nhắc đến chính là Deportivo Alaves. Đại diện đến từ La Liga đã 2 lần mời Quang Hải sang thử việc nhưng đều thất bại. Và mới đây, Alaves cũng gửi lời đề nghị đến 2 ngôi sao của HAGL là Văn Toàn và Tuấn Anh.

    Đăng Huy | 10:59 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...