MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Truyền thông Singapore: Đông Nam Á nên học hỏi thành công của ĐT Việt Nam

    10:55 Thứ tư 23/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chứng kiến hành trình của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019, kênh Channel NewsAsia của Singapore đã đưa ra những nhận định rất khách quan.

    ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé lọt vào vòng Tứ kết Asian Cup 2019 sau một hành trình nghẹt thở. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được tấm vé vào chơi vòng 16 đội với tư cách là đội xếp thứ 3 xuất sắc. Sau đó, Những chiến binh sao vàng đã đánh bại Jordan sau loạt đá luân lưu cân não để chuẩn bị đối đầu với ĐT Nhật Bản ở vòng Tứ kết.

    Truyền hình Singapore:

     ĐT Việt Nam đã vượt qua Jordan để giành vé vào Tứ kết Asian Cup 2019.

    Chứng kiến thành công vang dội của ĐT Việt Nam, kênh truyề hình Channel NewsAsia (Singapore) nhận định: "Singapore, Philippines và thậm chí là Malaysia nên nhìn vào thành công của Việt Nam để rút tỉa những bài học kinh nghiệm ở những giải đấu châu lục. Ở Asian Cup năm nay, có 3 đại diện Đông Nam Á tham dự. Với Philippines thì NHM không quá kỳ vọng vì họ phải đụng độ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan và đúng như dự đoán, Azkals đã bị loại.

    Thái Lan thì xuất sắc hơn khi giành ngôi nhì bảng A nhưng lại để thua Trung Quốc ở vòng 1/8 rất chóng vánh dù đã có bàn thắng dẫn trước. Còn Việt Nam, dù chỉ giành 1 tấm vé "vớt" nhưng lại là đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Thành công của Những ngôi sao vàng dựa trên dàn cầu thủ trẻ trung, nhiệt huyết và có khát khao. Bên cạnh đó là một HLV tài ba trên băng ghế chỉ đạo, luôn mang đến niềm tin vững vàng cho các học trò. Tất cả đã giúp họ có được những kết quả ngoài mong đợi ở Asian Cup 2019.

    Truyền hình Singapore:

     Kênh Channel NewsAsia nhận định về thành công của ĐT Việt Nam.

    Còn đối với bóng đá Singapore, đã từ rất lâu chúng ta đã không có những tiếng vang trong đấu trường khu vực khi lần lượt bị loại ngay từ vòng bảngở các giải đấu. Thành công của các đại diện Đông Nam Á ở Asian Cup cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta khi khoảng cách trình độ giữa các đội bóng châu Á đã dần được thu hẹp.

    Những chú Sư Tử (biệt danh của ĐT Singapore) hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu như có được sự quan tâm và đầu tư đúng mực hơn. Như ĐT Việt Nam, họ đã đầu tư vào lứa trẻ trong hơn 5 năm qua và đang hái được quả ngọt. Họ thành công vang dội ở các giải đấu tầm châu lục trong năm 2018 và đang trở thành một thế lực thật sự. Không thành công nào tự nhiên xuất hiện, nó phải được đúc kết từ những cố gắng, mồ hôi và sự hy sinh. Singapore không bao giờ thiếu nhân tài và chỉ cần 1 bệ phóng là sẽ toả sáng."

    Đăng Huy | 10:30 23/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...