MỚI NHẤT :
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • Truyền thông Indonesia: Hãy đánh bại ĐT Việt Nam, nếu không chúng ta sẽ bị loại

    11:56 Thứ sáu 11/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Các trang báo Indonesia đồng loạt kêu gọi ĐT Indonesia phải thi đấu quyết tâm để giành 3 điểm trước Việt Nam nếu không muốn nói lời chia tay với giấc mơ World Cup.

    ĐT Indonesia vừa nhận trận thua tan tát 0-5 trước ĐT UAE trên sân khách. Vào thời điểm cuối trận đấu này, khi không còn nhiều hy vọng có điểm trên sân khách, các cầu thủ Indonesia liên tục có những tình huống vào bóng rắn trên mức cần thiết và khiến cầu thủ UAE liên tục nằm sân.

    Truyền thông Indonesia: Hãy đánh bại ĐT Việt Nam, nếu không chúng ta sẽ bị loại - Bóng Đá

     ĐT Indonesia tiếp tục thi đấu bết bát tại vòng loại World Cup 2022.

    Với kết quả này, đoàn quân của HLV Simon McMenemy tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi chưa có điểm nào sau 3 lượt đấu và nhận hiệu số -9. Đội tuyển xứ vạn đảo đang đứng cuối bảng G và đứng trước nguy cơ phải sớm nói lời chia tay với giấc mơ World Cup.

    Ngay sau trận đấu, các báo của Indonesia không giấu được sự thất vọng với đội tuyển con cưng. Trang Indosport cho rằng đội nhà đã gặp quá nhiều xui xẻo và hệ quả là trận thua tan nát trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng UAE. Ở trận đấu này, hàng thủ áo đỏ đã thi đấu lỏng lẻo, thiếu tập trung và để cho Ali Mabkhout lập hattrick, 2 bàn còn lại được ghi bởi Khalil Ibrahim và Tareq Ahmed.

    Truyền thông Indonesia: Hãy đánh bại ĐT Việt Nam, nếu không chúng ta sẽ bị loại - Bóng Đá

     Ali Mabkhout có màn trình diễn tuyệt vời trước ĐT Indonesia.

    Trang Bola Sport ngán ngẩm với hiệu suất để thủng lưới đáng thất vọng của ĐT Indonesia. Tim Garuda để thủng lưới 3,7 bàn mỗi trận, nhiều thứ 2 trong số các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp trên Campuchia - đội vừa hứng chịu cơn mưa gôn 0-14 trước Iran (hiệu suất để thủng lưới 5 bàn mỗi trận).

    Trong khi đó trang Tempo thúc giục đội nhà hãy quên đi thất bại vừa qua và tìm cách đánh bại ĐT Việt Nam ở lượt đấu tới, níu kéo một chút hy vọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022: "Indonesia vẫn còn 5 trận phía trước. Hai trận đã qua trên sân nhà là cơ hội giành điểm nhưng đều nhận thất bại (thua Malaysia 2-3 và Thái Lan 0-3). Ở trận tiếp theo, các học trò HLV McMenemy sẽ tiếp đón ĐT Việt Nam tại sân vận động ở Bali. Đây là cơ hội gần như cuối cùng của các cầu thủ. Chúng ta phải thắng nếu để thua thêm trận nữa, Garuda gần như bị loại sớm."

    Truyền thông Indonesia: Hãy đánh bại ĐT Việt Nam, nếu không chúng ta sẽ bị loại - Bóng Đá

     Indonesia sẽ phải nỗ lực trong trận đấu với ĐT Việt Nam.

    Trang Tempo cũng dành sự quan tâm đến ĐT Việt Nam sau khi giành chiến thắng trước ĐT Malaysia: "ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng trước Malaysia trên sân nhà với tỷ số 1-0. Nguyễn Quang Hải là tác giả bàn thắng duy nhất với cú ngả người sút bóng tuyệt đẹp. Một bàn thắng có giá trị 3 điểm. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu trên cơ và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm."

    Đăng Huy | 11:55 11/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...