MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Trưởng đoàn Lê Hoài Anh: “Chúng tôi đang làm tất cả để ĐT Việt Nam có mặt ở trận chung kết”

    22:25 Thứ sáu 18/11/2016 | 1

    BongDa.com.vn Có mặt trong buổi tập của ĐT Việt Nam tại Myanmar chiều 18/11, ông Lê Hoài Anh cho biết, toàn đoàn đang làm tất cả để thầy trò Hữu Thắng có mặt ở trận chung kết.

    Hoai Anh

    Trưởng đoàn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh không ngại áp lực khi đồng hành cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh: Đình Viên.

    * Với tư cách là Trưởng đoàn cũng là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông có nhận thấy áp lực khi đồng hành cùng ĐT Việt Nam ở AFF Cup năm nay?

    - Trưởng đoàn Lê Hoài Anh: Trong thể thao thì bao giờ cũng có áp lực, bởi bất kỳ môn thể thao nào cũng mang tính đối kháng. Cho nên áp lực đương nhiên phải có. Tuy nhiên, tôi không bao giờ ngại những áp lực đó.

    Hai anh

    Ông Lê Hoài Anh chia sẻ toàn đoàn đang làm tất cả để ĐT Việt Nam có mặt trận chung kết AFF Cup 2016. Ảnh: VFF.

    * Vậy, ông đối diện áp lực như thế nào?

    - Thật ra thì đối diện áp lực cũng là động lực, chúng tôi phải chuẩn bị tốt từ giai đoạn đầu cho ĐT Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Vậy nên, ĐT Việt Nam đã và đang sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới đặc biệt là trận đấu trước mắt gặp chủ nhà Myanmar.

    * Trưa nay 18/11, khi sang Myanmar để đồng hành cùng ĐT Việt Nam ông có “quà” cho một số cầu thủ. Vậy ông có thể chia sẻ về điều này?

    - Trước khi sang Yangon- Myanmar, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh có nhắn tôi mang giúp cậu ấy đôi giày sang. Đôi giày này Thịnh sẽ dùng để thi đấu trong trận đấu sắp tới gặp ĐT chủ nhà Myanmar. Ngoài ra tôi cũng mang sang những đôi giày khác dùng cho việc chạy bộ, tập thể lực.

    * Được biết trưa nay, đi cùng ông sang Myanmar có Cán bộ an ninh C45 cùng đồng hành với đội tuyển Việt Nam, ông có thể cho biết thêm về điều này?

    - Thực tế, việc cán bộ an ninh C45 sang Myanmar cũng không có gì mới, ở các kỳ SEA Games và AFF trước đó thì Bộ Công An cũng hỗ trợ, đưa người theo để bảo vệ an ninh cũng như các vấn đề khác ở đội tuyển.

    * Trước đó, HLV Hữu Thắng đã lên tiếng về việc chỗ ăn ở tập luyện (phòng tập Gym) không đạt yêu cầu, ông đã giải quyết vấn đề này chưa?

    - Không trực tiếp ở Yangon – Myanmar nhưng theo thông tin từ truyền thông VFF, tôi vẫn luôn cập nhật tình hình của ĐT Việt Nam. Theo quy định của BTC AFF Cup, nước chủ nhà sẽ lo khách sạn cho các đội khách suốt giải. Điều kiện phải là khách sạn 4 sao trở lên. Tất nhiên khách sạn 4 sao mà tuyển Việt Nam đang ở, không tiện nghi như 5 sao được. Trong buổi chiều nay, tôi đã làm việc với Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Myanmar, những ý kiến của ĐT Việt Nam về khách sạn đã được Liên đoàn bóng đá Myanmar tiếp thu. Họ cũng hứa sẵn sàng hỗ trợ, đáp ứng thêm những nhu cầu của ĐT Việt Nam.

    * Thời gian chốt danh sách của ĐT Việt Nam đã cận kề, ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

    - Theo nguyên tắc thì đến cuộc họp kĩ thuật vào 13h chiều mai (19/11), HLV Hữu Thắng mới công bố danh sách cuối cùng. Hiện nay thì ban huấn luyện đang thảo luận và chưa thể công bố lúc này.

    * Với tư cách là Trưởng đoàn ông có thể chia sẻ ngắn gọn mục tiêu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup năm nay?

    - Thực ra trong bóng đá ai cũng muốn thắng cả, thế nhưng trong một trận đấu thì chỉ có một đội giành chiến thắng. Nói thế không phải chúng ta không đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu này. Trước đó khi Liên đoàn ký kết với HLV Hữu Thắng, chúng tôi đã giao mục tiêu ĐT Việt Nam sẽ phải vượt qua vòng bảng. Sau đó sẽ tính tiếp từng trận đấu cụ thể của giải đấu, tuy nhiên toàn đoàn sẽ làm tất cả để ĐT Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất.

    Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Đình Viên (Từ Yangon - Myanmar) - Thể thao Việt Nam | 21:00 18/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...