MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Trước thềm đại chiến tại Anfield, sao Man City không vội nói tới danh hiệu

    20:41 Thứ hai 04/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Manchester City không vội vàng nói về kết cục của cuộc đua đến danh hiệu Premier League.

    Cuối tuần này, sự chú ý của NHM bóng đá Anh chắc chắn sẽ đổ dồn về sân vận động Anfield, nơi diễn ra cuộc đối đầu tâm điểm giữa LiverpoolManchester City. Trong khi nhiều NHM và cả một số chuyên gia đã nhắc đến trận cầu này như một yếu tố quyết định đến ngôi vương Premier League mùa này, những người trong cuộc dường như lại có tâm thế rất khác.

    Một trong những cái tên đầu tiên của 2 đội bóng lên tiếng về cuộc đối đầu trực tiếp là hậu vệ Kyle Walker. Sau chiến thắng vất vả trước Southampton, cầu thủ người Anh đã nói với Daily Mail như sau:

    "Chúng tôi chỉ đang tập trung vào trận đấu của mình.’’

    Kyle Walker does not think Liverpool vs City outcome will decide title race - Bóng Đá

    Kyle Walker không cho rằng trận đấu giữa Liverpool và Man City sắp tới đây sẽ quyết định ngôi vương Premier League.

    "Vẫn còn rất nhiều trận đấu để chơi ở Premier League. Rõ ràng, rất nhiều người nói về cuộc đua danh hiệu, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá như bạn vừa thấy ở trận đấu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc của mình, tiếp tục giành 3 điểm và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể thực sự làm."

    Về lý thuyết, chia sẻ của Walker là rất có cơ sở, vì đây vẫn là thời điểm sớm của mùa giải 2019/20. Song nếu để thua trên sân Anfield, Man City sẽ để đối thủ bỏ xa đến 9 điểm – kịch bản mà đoàn quân của HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ dồn hết sức để ngăn chặn.

    Cũng liên quan đến Manchester City, CLB Real Madrid được cho là sắp đề nghị hỏi mua Raheem Sterling bằng cách trao đổi ngôi sao Gareth Bale cộng thêm 70 triệu bảng.

    Xem những hình ảnh ấn tượng của Kyle Walker trong màu áo Manchester City:

    Ngọc Bách | 19:34 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...