MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Trung vệ Chelsea được "đại gia" Championship để mắt

    20:59 Thứ năm 02/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Gary Cahill đã không còn một vị trí chính thức tại Chelsea và bây giờ là thời điểm thích hợp để anh ra đi.

    Trung vệ Gary Cahill đã chính thức bước sang tuổi 33 vào năm ngoái và vị trí hiện tại của anh đang có quá nhiều cái tên trẻ trung hơn cạnh tranh dẫn đến việc băng ghế dự bị là nơi cựu cầu thủ Aston Villa thường xuyên phải góp mặt nhất trong mùa bóng năm nay. Cái kết buồn cho một trong những công thần cuối cùng đại diện cho thời kỳ vàng son nhiều năm trước tại sân Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Cahill vẫn trụ lại Chelsea dù đã bước sang tuổi 33.

    Trung vệ người Anh đến với Chelsea từ Bolton Wanderers vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2012 với mức phí 7 triệu Bảng Anh, đồng thời cùng năm đó Chelsea tiến vào chung kết Chamions League đối mặt với Bayern Munich, vì cặp trung vệ Terry và Ivanovic bị treo giò nên Cahill được xếp đá ngay từ đầu cùng với David Luiz. Anh đã có 1 trận đấu khá thành công và đã cùng Chelsea lần đầu tiên vô địch Champions League sau khi giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trước Hùm Xám. Những năm sau đó chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của cá nhân trung vệ người Anh, Cahill từ vai trò dự bị dần có được chỗ đứng vững chắc và trở thành đối tác ăn ý của cựu đội trưởng John Terry.

     - Bóng Đá

     Bolton Wanderers là bàn đạp đưa trung vệ người Anh ra ánh sáng.

    Qua bảy mùa giải cùng năm đời HLV khác nhau, trung vệ 33 tuổi đã có cho mình bộ sưu tập đồ sộ bao gồm: 2 Premier League, 1 cúp FA cùng hai lần lên đỉnh Châu Âu ở cả hai giải đấu là Europa League và Champions League. Sang đến năm nay, dưới thời Maurizio Sarri, Cahill không còn phù hợp với triết lý của ông thầy người Ý và vấn đề tuổi tác cũng đã ảnh hưởng một phần đến phong độ hiện tại của anh.

     - Bóng Đá

     Cahill chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ cho trận chung kết Champions League.

    Nhưng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn của mình, Gary Cahill vẫn là cái tên khá phù hợp với những đội bóng nhỏ hơn và anh hoàn toàn có thể đi theo con đường mà Terry đã từng chọn, đến với Championship. Theo báo cáo mới nhất, Aston Villa, đội bóng Terry từng khoác áo và đang tranh chấp một chiếc vé cuối cùng trở lại Premier League là đội bóng quan tâm đến anh nhiều nhất.

     - Bóng Đá

     Gary Cahill nên đi theo con đường của John Terry.

    Một cái tên khác cũng đang lăm le trung vệ người Anh là Fulham, đội bóng vừa chính thức xuống hạng đã để ý Cahill từ hồi tháng Giêng nhưng phía Chelsea không chấp nhận và giờ họ trở lại với một để nghị hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nếu so về khả năng hiện tại, bến đỗ khả dĩ nhất cho trung vệ người Anh nên là Villa khi đội bóng của HLV Dean Smith cho thấy tham vọng được trở lại đấu trường cao nhất nước Anh sau hơn ba năm thi đấu tại giải Hạng Nhất.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:40 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...