MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Trung Quốc thâu tóm AC Milan với giá hơn nửa tỷ bảng

    20:23 Thứ tư 22/02/2017

    Sau thời gian dài thương thảo, vụ đổi chủ của CLB AC Milan cũng chốt được thời hạn cuối cùng. Theo đó, quyền sở hữu đội bóng sẽ thuộc về tay nhà đầu tư Trung Quốc vào ngày 3/3.

    Báo The Sun cho biết số tiền các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ ra để mua lại quyền điều hành AC Milan là 662 triệu bảng. Vào tháng 8 năm ngoái, cựu Chủ tịch Silvio Berlusconi của CLB đã đạt được thỏa thuận nhượng lại "đứa con tinh thần" mà ông nắm giữ suốt ba thập niên.

    Việc có chủ mới cũng đồng nghĩa AC Milan sẽ thanh toán được khoản nợ 185 triệu bảng. Dù hai bên đã thống nhất trong việc nhượng lại quyền sở hữu AC Milan từ năm ngoái, tuy nhiên bên mua phải chờ quyết định thông qua cuối cùng từ Bắc Kinh (Trung Quốc).

     - Bóng Đá

     AC Milan sắp về tay nhà đầu tư Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

    Cũng theo The Sun, bản hợp đồng bán AC Milan cho đại diện Trung Quốc với giá hơn nửa tỷ bảng trở thành phi vụ đình đám nhất mà các nhà đầu tư phương Đông bỏ ra để giành quyền điều hành một CLB châu Âu. Chi tiết việc chuyển tiền cho chủ cũ cũng được chia làm ba đợt, mỗi lần 168 triệu bảng.

    Danh tính nhà đầu tư mới sở hữu AC Milan là đơn vị đầu tư quản lý thể thao Sino-Europe Changxing (SES), do tập đoàn Haixa và Yonghong Li hậu thuẫn tiền bạc. Đổi chủ, AC Milan hứa hẹn sẽ "lột xác" về mặt hình ảnh. Những khoản tiền mua sắm nhiều khả năng được các nhà đầu tư Trung Quốc rót vào ngân sách CLB để hoạt động chuyển nhượng.

    Dưới thời Berlusconi, AC Milan từng trở thành một trong những đội bóng hay nhất hành tinh. Đội chủ sân San Siro phá kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra 6 triệu bảng để mua Ruud Gullit từ PSV vào năm 1987. Sau đó vài năm, AC Milan tiếp tục chi 10 triệu bảng để sở hữu Quả bóng Vàng Jean-Pierre Pain trước khi gây sốc thế giới bóng đá bằng Gianluigi Lentini với giá 13 triệu bảng.

    Thời hoàng kim, AC Milan từng giành cúp châu Âu hai lần liên tiếp vào các năm 1989 và 1990, thành tích chưa có CLB nào làm được sau này. Báo chí cho rằng AC Milan dưới thời Berlusconi đã được đầu tư vào đội hình 1 tỷ bảng suốt ba thập niên.

    Sau này, AC Milan tiếp tục vươn tới giai đoạn đỉnh cao khi hai lần giành Champions League vào năm 2003 và 2007 trước khi bắt đầu chuỗi ngày sa sút. CLB mất dần những ngôi sao và vị thế, thành tích từ đó cũng ảnh hưởng. Lúc này, nhiều người tin việc CLB có chủ mới sẽ mang đến nhiều điều tích cực.

    Nguyên Trí | 19:53 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...