MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Trung Quốc nhập tịch ồ ạt, nỗi lo cho Việt Nam?

    11:57 Thứ năm 11/07/2019 | 14

    BongDa.com.vn Cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nếu lá thăm may rủi đưa thầy trò ông Park Hang-seo vào chung bảng đấu với Trung Quốc.

    Những ngày gần đây, bóng đá Trung Quốc đang xôn xao. Hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng ở CSL đã được nhập tịch, bao gồm Ricardo Goulart (gốc Brazil), John Hou Saeter (gốc Na Uy), Nico Yennaris, Tyias Browning (gốc Anh), Pedro Delgado (gốc Bồ Đào Nha) và đặc biệt là Elkeson de Oliveira Cardoso (gốc Brazil). Chân sút 30 tuổi đã có 7 năm thi đấu cho các câu lạc bộ ở Trung Quốc, ghi đến 127 bàn thắng và giành được tổng cộng 4 danh hiệu CSL.

    Trung Quốc nhập tịch ồ ạt, nỗi lo cho Việt Nam? - Bóng Đá

     Elkeson sắp được khoác áo đội tuyển Trung Quốc.

    Việc hàng loạt cầu thủ được Trung Quốc cho phép nhập tịch chính là bước đi đầu tiên, trước khi họ chính thức được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia nước này. Mục tiêu được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đề ra cho HLV Marcello Lippi là phải giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022, diễn ra ở Qatar. Với vị chiến lược gia người Italia, ông rất cần những nhân tố mới bởi kế hoạch đào tạo các cầu thủ bản địa đang không được thực hiện đúng như kì vọng.

    Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, kế hoạch này của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều nỗi lo. Theo kết quả chia nhóm trước buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, “Team Dragon” sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Iran, Australia…Trong khi đó, thầy trò ông Park Hang-seo nằm ở nhóm hạt giống số 2.

    Theo quy định, 8 đội đứng đầu mỗi bảng đấu cộng với 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được lọt vào vòng loại thứ 3 để tiếp tục tranh vé tham dự World Cup 2022, đồng thời được vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023. Vậy nên, nếu rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của đội tuyển Trung Quốc, cơ hội đi tiếp của Việt Nam sẽ trở nên dễ dàng hơn, thay vì phải chạm trán với Nhật Bản, Qatar, Iran…Tuy nhiên, việc HLV Marcello Lippi quyết định triệu tập những ngoại binh nhập tịch như Elkeson, Ricardo Goulart…vào “Team Dragon” chắc chắn sẽ làm cho sức mạnh của họ được gia tăng. Sau những chiến tích vang dội trong suốt thời gian qua, nhiều người tin rằng bóng đá Việt Nam đã tiệm cận với những nền bóng đá đẳng cấp châu lục. Song, vòng loại World Cup sẽ là câu chuyện rất khác bởi khu vực châu Á chỉ có 4,5 suất tham dự ngày hội bóng đá ở Qatar và do đó, các đội sẽ nỗ lực hết mình.

    Trung Quốc nhập tịch ồ ạt, nỗi lo cho Việt Nam? - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trước những "ông lớn" của bóng đá châu Á.

    Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia). Việc rơi vào bảng đấu với người Trung Quốc sẽ giúp đội tuyển Việt Nam dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, thầy trò ông Park Hang-seo cũng nên thận trọng hơn trong từng trận đấu của mình.

    Faro | 11:40 11/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...