MỚI NHẤT :
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Trung Quốc giải cứu bóng đá trẻ bằng ý tưởng mới

    14:46 Thứ năm 06/04/2017

    Để cứu nguy cho tình trạng lực lượng bóng đá trẻ đang xuống cấp, những nhà làm bóng đá Trung Quốc có thể đưa ra thêm ý tưởng mới.

    Trước thềm giải Chinese Super League 2017, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quy định mỗi CLB phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính. Luật này không mấy hiệu quả vì nhiều đội lách luật bằng cách hạn chế số phút thi đấu của cầu thủ trẻ.  

    Trận Guangzhou Evergrande thắng Shanghai SIPG 3-2 (1/4), HLV Andre Villas-Boas của Shanghai SIPG chỉ để cầu thủ 19 tuổi Zhang Huachen thi đấu 15 phút. Tính luôn 3 trận đấu hậu vệ này góp mặt từ đầu mùa, tổng số phút thi đấu của anh dừng lại ở con số 62 phút rất khiêm tốn.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ trẻ Zhang Huachen chỉ đá có 15 phút trước khi được rút ra sân. 

    Trước tình trạng bóng đá trẻ Trung Quốc xuống cấp, cụ thể đội U23 nước này trắng tay trong cả 3 trận vòng bảng của giải trẻ châu Á cuối năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc có thể tuyển chọn một nhóm cầu thủ để lập thành đội Olympic, sau đó đưa vào hệ thống giải League One thi đấu mùa tới.

    Tại Olympic 2008, 2012 và 2016, tuyển Trung Quốc chơi rất nhạt nhòa. Trong hai kỳ Thế vận hội gần đây, họ không vượt qua được vòng loại. Còn ở Olympic 2008, đó là giải đấu Trung Quốc sắm vai chủ nhà. Điều này cho thấy bóng đá trẻ Trung Quốc rất yếu và theo thời gian sẽ ảnh hưởng đến ĐTQG.

    Chính vì vậy, những nhà làm bóng đá Trung Quốc mới nảy ra ý tưởng thành lập đội U23, mài dũa họ để phục vụ cho chiến dịch giành vé dự Olympic Tokyo 2020 và sau đó nữa. Cách thức này hợp lý hơn điều luật mỗi CLB phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính. 

     - Bóng Đá

     Bóng đá Trung Quốc cần có giải pháp cho những cầu thủ trẻ. Ảnh: Getty Images.

    Theo South China Morning Post, quy định buộc các CLB Trung Quốc sử dụng cầu thủ thuộc nhóm U23 chỉ kéo theo tiêu cực. Ví dụ đội nào cũng lách luật như HLV André Villas-Boas đang làm ở Shanghai SIPG, tức cho phép một cầu thủ trẻ ra sân với thời gian giới hạn, điều này sẽ khiến họ bị thui chột niềm tin.

    Trình độ ở giải League One chắc chắn kém xa hệ thống Chinese Super League. Sự thật này không thể chối cãi. Dù vậy, các cầu thủ Olympic Trung Quốc giờ đây có thể được đảm bảo thời gian thi đấu lâu hơn, thay vì ra sân đá chính nhưng chỉ có thể chạy vài vòng rồi đi tắm sớm.

    Rõ ràng, ý tưởng mới của bóng đá Trung Quốc rất đáng thử nghiệm. Chỉ có cách này những cầu thủ trẻ mới hy vọng được rèn luyện và nâng cao trình độ. Bằng không, bóng đá Trung Quốc vẫn tiếp tục lạc lối trên chặng đường "hóa rồng".

    Nguyên Trí | 13:56 06/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...