TRỰC TIẾP Croatia 2-0 Nigeria: Kết thúc
01:33 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Ở bảng đấu xuất hiện "ông lớn" Argentina, cả Croatia lẫn Nigeria đều phải chơi cực kỳ thận trọng nếu muốn có được tấm vé vào vòng sau.

Trận đấu kết thúc, Croatia có 3 điểm đầu tiên.

87' - Moses dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm Croatia nhưng không thành công.

71' - Croatia bất ngờ được hưởng phạt đền sau khi trọng tài xác định Mandzukic bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và Luka Modric đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0.

55' - Kramaric đệm bóng vọt xà khung thành Nigeria ở cự ly rất gần. Tuy nhiên trước đó, các trọng tài xác định đã có lỗi việt vị.

48' - Nigeria được hưởng liên tiếp tới 3 quả phạt góc nhưng rốt cục cũng làm được gì ngoài gây ra chút ít khó khăn cho hàng thủ Croatia.

Hiệp hai bắt đầu. Croatia giao bóng.

Hiệp một kết thúc. Croatia tạm dẫn trước.

39' - Từ quả treo bóng của Ivan Rakitic, Kamaric đánh đầu ngược rất nguy hiểm, đưa bóng đi sát rạt khung thành.

32' - Croatia có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc của Luka Modric, Kamaric đánh đầu chuyền bóng cho Mandzukic. Cú đánh đầu nối tầm thấp của tiền đạo đang thuộc biên chế của Juventus khẽ chạm chân một hậu vệ của Nigeria đi vào lưới.

20' - Croatia treo bóng từ quả đá phạt vào vòng cấm Nigeria nhưng không quá nguy hiểm.

16' - Đến lượt Kramaric sút xa, bóng đi căng nhưng chệch cột dọc.

14' - Mandzukic nhả bóng thuận lợi cho Perisic dứt điểm tuyến hai. Đáng tiếc bóng đi vọt xà.

10' - Chưa có cơ hội đáng chú ý nào được tạo ra.

3' - Tốc độ trận  đấu được đẩy lên rất cao từ những phút đầu.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân

 - Bóng Đá

 

Sân: Kaliningrad Stadium, Kaliningrad

Tỷ lệ châu Á: 2.025 - 0:3/4 - 1.90

Tỷ lệ châu Âu: 1.77 - 3.52 - 4.94

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Về phía Croatia, họ không có sự vắng mặt đáng tiếc nào.

Về phía Nigeria, Leon Balogun để ngỏ khả năng ra sân.

Nhận định

Croatia đang sở hữu một thế hệ đầy tài năng, tuy nhiên họ chưa bén duyên với những giải đấu lớn. Để có thể vươn tầm trở thành một thế lực thực sự, World Cup 2018 là cơ hội để Croatia khẳng định được điều đó.

Croatia đang sở hữu trong đội hình một tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại là Luka Modric. Modric vừa cùng Real Madrid thiết lập nên kỷ lục vô địch Champions League trong 3 mùa giải liên tiếp. Dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, Luka Modric luôn đóng vai trò “nhạc trưởng” điều tiết lối chơi và truyền cảm hứng cho toàn đội. Thành bại của Croatia tại kỳ World Cup lần này phụ thuộc rất lớn vào phong độ của Modric.

Cuộc cách mạng bóng đá của LĐBĐ Nigeria trong vài năm gần đây đang thu quả ngọt. Trong tay HLV Gernot Rohr lúc này là một đội hình trẻ trung và thừa khát khao. Trong danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup lần này, đại diện của châu Phi chỉ có 4 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên và có tới 9 cái tên nằm trong độ tuổi chưa quá 24.

Đáng chú ý nhất chính là John Obi Mikel, người đang mang băng đội trưởng của Nigeria. Từng cùng Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League, Europa League và Ngoại hạng Anh, kinh nghiệm cùng bản lĩnh của Mikel đang là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ trẻ của Nigeria. Trong màu áo ĐTQG, Obi Mikel thi đấu ở vị trí hộ công với nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho toàn đội.

Endo | 01:34 17/06/2018