MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Trọng tài FIFA: 'V.League ảnh hưởng xấu đến bóng đá châu Á'

    08:23 Thứ ba 21/02/2017 | 3

    Ông Shifal Abdul Raheem - trọng tài FIFA khẳng định đồng nghiệp Nguyễn Trọng Thư thổi penalty là chính xác. Bên cạnh đó, ông kịch liệt lên án hành vi không đẹp của cầu thủ Long An.

    Ngay sau khi xem video tổng hợp trận đấu "hài kịch" giữa câu lạc bộ TP.HCM - Long An chiều 19/2 trên sân Thống Nhất, trọng tài Shifal Abdul Raheem đã bật cười vì những trò lố của cầu thủ đội khách.

     - Bóng Đá

     Ông Shifal Abdul Raheem sinh năm 1982 tại Maldives - trọng tài đẳng cấp FIFA từ năm 2013 đưa ra nhận định về màn hài kịch ở trận đấu CLB TP.HCM vs Long An chiều 19/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Sau đó, dưới góc nhìn chuyên môn, ông Shifal Raheem khẳng định bất cứ trọng tài FIFA nào ở tình huống này cũng sẽ quyết định thổi phạt penalty giống đồng nghiệp Việt Nam, vì đó là pha phạm lỗi quá rõ ràng của cầu thủ đội bóng mặc áo trắng (Long An). 

    "Tình huống đó là một pha phạm lỗi và quyết định thổi penalty là hoàn toàn chính xác. Phản ứng của đội Long An là không thể chấp nhận được. Còn những vấn đề khác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đưa ra ý kiến cụ thể," ông Shifan Abdul Raheem chia sẻ. 

    Ông Shifal Raheem bắt chính nhiều trận đấu giữa các CLB và đội tuyển quốc gia châu Á trong khuôn khổ AFC Champions League, AFC Cup nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp sự cố hài hước như vậy.

    "Tôi đã xem một vài video clip về bóng đá Việt Nam và tôi tin rằng có khá nhiều vấn đề đang xảy ra ở giải vô địch quốc gia của các bạn. Những vấn đề này không hề tốt cho nền bóng đá nói chung và nền bóng đá châu Á nói riêng," trọng tài đẳng cấp FIFA chia sẻ. 

    Vấn đề mà ông ông Shifan Abdul Raheem nhắc tới ở trên chính là trọng tài và nạn bạo lực của cầu thủ V.League. Trọng tài sinh năm 1982 từng rất ngạc nhiên khi được xem video pha vào bóng của Samson (CLB Hà Nội) với cầu thủ Châu Ngọc Quang (HAGL) ở vòng 3 V.League 2017. 

    "Gầm giày đinh của Samson đạp cao hơn đầu gối đối thủ mà thật kỳ lạ là trọng tài Việt Nam không rút bất cứ thẻ đỏ nào," ông Shifal Abdul thắc mắc và cho rằng đồng nghiệp Việt Nam phải rút 2 thẻ đỏ để răn đe cầu thủ CLB Hà Nội ở tình huống này. 

    Quan điểm của vị trọng tài FIFA một lần nữa cho thấy bóng đá Việt Nam phải nghiêm túc nhìn lại hình ảnh của chính mình. Nó xấu xí và "có nhiều vấn đề" thực sự. V.League chưa thật sự chuyên nghiệp sau 17 năm được gắn mác giải chuyên nghiệp quốc gia.

    Những vấn đề như trọng tài liên tiếp mắc sai sót làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu, cầu thủ phản ứng thiếu văn hóa trên sân, khán giả lăng mạ đội khách và trọng tài trên khán đài... khiến V.League thành trò cười trong mắt bạn bè quốc tế. 

    "Hài kịch sân Thống Nhất tối 19/2"

    Sự việc xảy ra cuối trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2017, giữa đội chủ nhà câu lạc bộ TP.HCM và Long An. Bình luận viên HTV (Đài truyền hình TP.HCM) đã phải thốt lên "đây không phải bóng đá, mà là vở hài kịch" khi chứng kiến sự cố.

    Sau khi bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi penalty ở phút 80, các cầu thủ Long An bỏ ra sát đường biên dọc để phản ứng. Khi bước vào cầu môn để bắt quả penalty, thủ môn Minh Nhựt đã có hành động quay lưng lại cầu thủ đối phương để mặc bóng bay vào lưới.

    Trong 2 tình huống đội TP.HCM ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 và 5-2, toàn bộ cầu thủ đội khách để bỏ mặc cầu môn cho tiền đạo đội chủ nhà đá vào lưới trống.

    Điều 46. Vi phạm của đội bóng trong trận đấu (trích Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam).

    1. Phạt tiền tối đa 10.000.000 đồng nếu CLB, đội bóng có một trong các trường hợp sau đây:

    a) Có ít nhất 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trở lên trong cùng một trận đấu.

    b) Có 3 hoặc 4 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong cùng một trận đấu hoặc có từ 02 đến 04 cầu thủ tự ý ra ngoài sân không tham gia thi đấu.

    c) Các cầu thủ hoặc quan chức có hành vi đe dọa, quấy rối hoặc dùng vũ lực đối với quan chức trận đấu hoặc người khác. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 5 của Quy định này.

    2. Phạt phạt tiền 25.000.000 đồng và bị xử thua 0-3 (nếu thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số) nếu đội bóng có từ 5 cầu thủ trở lên bị đuổi khỏi sân hoặc tự ý không thi đấu.

    Tuy nhiên, nhiều khả năng VFF sẽ phạt "vượt khung" với hành vi phi thể thao, thiếu tôn trọng khán giả của CLB Long An.

    Tùng Lê | 07:09 21/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...