MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • "Trong màn ra mắt CLB, tôi sợ đến mức không muốn chạm bóng"

    18:40 Thứ bảy 04/01/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao Real Madrid đã chia sẻ về kỷ niệm của bản thân trong lần đầu ra mắt CLB cũ.

    Đặt chân đến thủ đô Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2018 từ Flamengo, tài năng trẻ người Brazil, Vinicius Junior được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển của Real Madrid. Sau vài tháng đầu học cách thích nghi với triết lý bóng đá mới, Vinicius dần nhận được sự tín nhiệm đến từ HLV Santiago Solari và cho thấy sự tiến bộ một cách rõ rệt. 

    Trong bối cảnh Real chìm sâu vào khủng hoảng, chân sút xứ Samba chính là nguồn cảm hứng giúp các Madridista nhà tạm quên đi màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà. Tuy nhiên, kể từ khi Zinedine Zidane trở lại tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu, khoảng thời gian ra Vinicius được ra sân ngày càng thu hẹp dần, một phần vì anh không thể ghi điểm trong mắt Zidane do chấn thương và một lý do nữa xuất phát từ việc bản hợp đồng bom tấn Eden Hazard đã chiếm mất suất đá chính của ngôi sao 19 tuổi.

    Vinicius: Marcelo warned me about Real Madrid - Bóng Đá

     Vinicius đang trải qua một giai đoạn khó khăn tại Real Madrid.

    Phát biểu trong một buổi phỏng vấn với tờ Placar, Vinicius đã tiết lộ việc anh phải gánh chịu nhiều áp lực trong đội bóng mới và cuộc trò chuyện cùng người đồng hương Marcelo giúp anh hiểu ra nhiều điều hơn.

    "Marcelo đã cảnh báo tôi: Ở đây, một ngày cậu có thể là Pele và ngày hôm sau bạn chẳng là gì cả." Vinicius nói.

    "Nhìn tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tôi rất lo lắng. Còn nhớ ở màn ra mắt với Flamengo, tôi sợ muốn chết. Tôi thậm chí không muốn chạm vào quả bóng."

    Cùng xem tài năng của Vinicius:

    Trường Sơn | 18:10 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...