MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Trọng Hùng nói “lời gan ruột” về sức mạnh của U23 UAE

    22:19 Thứ ba 07/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trước trận đấu quyết định gặp UAE vào ngày 10/1, tuyển thủ Nguyễn Trọng Hùng đã có những lời thật lòng về đối thủ Tây Á.

    Nguyễn Trọng Hùng năm nay được đánh giá là “nhân tố X” của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ Thanh Hóa vừa cùng Việt Nam giành danh hiệu quán quân SEA Games 30. Trọng Hùng dự kiến sẽ đá thay vị trí hậu vệ phải của Hồ Tấn Tài, bị treo giò, trong trận ra quân gặp U23 UAE. Đây là thử thách lớn đối với cầu thủ sinh năm 1997, bởi vị trí quen thuộc của anh là tiền đạo hoặc tiền vệ cánh phải. Tướng Park kỳ vọng Trọng Hùng sẽ là “Nguyễn Trọng Hoàng 2.0” tại VCK U23 châu Á 2020.

    Chia sẻ cùng báo chí tại Buriram chiều nay, Nguyễn Trọng Hùng cho biết: “Sau khi đến Buriram, toàn đội có tinh thần rất tốt. U23 Việt Nam đang tập trung cao độ cho trận sắp tới (PV- U23 UAE). Thể lực và tâm lý của bản thân tôi cũng như toàn thể đội bóng đã được chuẩn bị khá lâu nên đến thời điểm này tất cả đều đạt trạng thái sung sức.

    Trọng Hùng nói về sức mạnh của U23 UAE - Bóng Đá

    Việt Nam tích cực "luyện công" chờ ngày đấu U23 UAE. Ảnh: VFF.

    Cùng với Trần Đình Trọng và Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Hùng nằm trong nhóm những tuyển thủ chưa hồi phục chấn thương 100%. Anh có những chia sẻ thật lòng: “Tình trạng chấn thương của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng theo bác sĩ Choi thì những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương cần tập luyện để cho cơ thể khỏe hơn và không tái phát trở lại.

    Nguyễn Trọng Hùng cũng có những tiết lộ về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận đấu đầu tiên tại bảng D gặp đối thủ nhiều duyên nợ UAE. Trọng Hùng cho hay HLV trưởng Park Hang-seo đã có phương án để hóa giải sức mạnh của đối phương: “Không riêng cá nhân tôi mà toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ U23 UAE. Họ là đội bóng rất chất lượng. Các cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật và thi đấu thiên về sức mạnh, thể lực sung mãn. Tuy nhiên, thầy Park cũng đã có cách khắc chế họ. Cá nhân tôi luôn quyết tâm cao để cùng toàn đội đạt được mục tiêu đề ra.

    Trọng Hùng nói về sức mạnh của U23 UAE - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee đã tìm ra phương án vô hiệu hóa UAE. Ảnh: VFF.

    Về thành tích đối đầu, các đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đang chiếm ưu thế trước UAE. Đội tuyển Việt Nam tại thánh địa Mỹ Đình đã quật ngã đội bóng vùng Vịnh bằng cú sút xa đẳng cấp của Nguyễn Tiến Linh tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Hai trận đấu còn lại đều bất phân thắng bại với cùng tỷ số 1-1. Trận tranh HCĐ Asiad 2018, Olympic Việt Nam cưa điểm với UAE và thua sau loạt sút luân lưu 11m. Mới đây trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, Hà Đức Chinh ghi bàn gỡ hòa, ấn định kết quả 1-1 trước U22 UAE.

    Tiểu Phương | 21:49 07/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...