MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Trọng Hoàng trở lại, Viettel có hàng hậu vệ của ĐT Việt Nam

    15:52 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Sự có mặt của Hoàng 'bò' giúp hàng phòng ngự đội bóng áo lính tăng cường chất thép đáng kể trong giai đoạn lượt về.

    Kết thúc Asian Cup 2019 thành công cùng ĐT Việt Nam, Nguyễn Trọng Hoàng tưởng chừng như đã gia nhập đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An với bản hợp đồng có thời hạn một năm. Ở thời điểm đầu năm nay, cầu thủ sinh năm 1989 vừa mới lấy vợ, anh muốn được thi đấu gần gia đình nên đã từ chối rất nhiều lời mời gọi hấp dẫn.

    Thậm chí, CLB xứ Nghệ còn điền tên anh vào danh sách đăng ký thi đấu và quy hoạch cầu thủ này cho vai trò đội trưởng. Bản thân Trọng Hoàng cũng đã xỏ giày và tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Tuy nhiên, do những vướng mắc giờ chót về tài chính của SLNA với nhà tài trợ mà hai bên không thể đến được với nhau. 

    Trọng Hoàng trở lại, Viettel có hàng hậu vệ của ĐTQG - Bóng Đá

    Trọng Hoàng đã tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An nhưng 'bể kèo' vào giờ chót.

    Rất nhanh chóng, CLB Viettel nhảy vào cuộc, đưa ra một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Cầu thủ sinh năm 1989 đã đồng ý và di chuyển ra Thủ đô. Tuy nhiên, đáng buồn ở chỗ thời điểm đội bóng áo lính nộp danh sách tới BTC V.League đã muộn hai ngày so với quy định, đồng nghĩa với việc Trọng Hoàng phải ngồi ngoài trong cả giai đoạn lượt đi. 

    Dù phải rời xa sân cỏ hơn hai tháng nhưng cầu thủ người Nghệ An vẫn tích cực tập luyện đều đặn. HLV Park Hang-seo từng gây rất nhiều tranh cãi khi quyết định điền tên anh vào danh sách dự King's Cup. Cầu thủ này đã chứng minh cho niềm tin thầy Park dành cho anh. Trọng Hoàng thi đấu trọn vẹn cả hai trận gặp Thái Lan và Curacao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam.

    Trọng Hoàng trở lại, Viettel có hàng hậu vệ của ĐTQG - Bóng Đá

    Trọng Hoàng có màn thể hiện ấn tượng ở King's Cup dù mất hơn hai tháng không thi đấu.

    Theo quy định của Ban tổ chức V.League, thời gian đăng ký giai đoạn 2 của mùa giải sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2019 đến hết ngày 28/6/2019. Điều đó đồng nghĩa, Trọng Hoàng có thể ra sân cho CLB Viettel mà không cần phải chờ tới hết lượt đi. Anh nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng áo lính ở màn đối đầu Sanna Khánh Hòa BVN cuối tuần này (ngày 16/6). 

    Sự trở lại của cầu thủ xứ Nghệ rất cần thiết cho CLB Viettel trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn. Hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô sẽ thêm phần chắc chắn khi 3/4 vị trí là những tuyển thủ quốc gia với Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng. 

    Lê Dũng | 15:30 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...