Trong cơn tức giận, Maradona muốn 'nắn gân' toàn đội Argentina
11:28 Chủ nhật 24/06/2018
Quá sốt ruột trước tình hình của đội tuyển Argentina, huyền thoại Diego Maradona yêu cầu được vào “đại bản doanh” của thầy trò HLV Jorge Sampaoli.

Argentina bước vào World Cup 2018 với vị thế là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Dù vậy, trận hòa Iceland và thất bại đậm đà 0-3 trước Croatia khiến Lionel Messi và các đồng đội đối mặt với nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Để lách qua khe cửa hẹp, thầy trò Sampaoli phải đánh bại Nigeria ở trận quyết định diễn ra vào ngày 27/6 tới đây.

Trong cơn tức giận, Maradona muốn 'nắn gân' toàn đội Argentina - Bóng Đá

 Maradona muốn trực tiếp truyền lửa cho các cầu thủ Argentina.

Huyền thoại Maradona rất kỳ vọng vào thành tích của đội nhà ở World Cup 2018. Dù vậy, tình cảnh hiện tại khiến ông lo lắng. Trên tờ Mirror, cậu bé vàng một thời của bóng đá thế giới yêu cầu được trực tiếp truyền lửa cho các cầu thủ Argentina.

“Tôi luôn muốn cống hiến bằng tất cả khả năng khi khoác lên mình màu áo Argentina. Những huyền thoại khác của đội tuyển như Simeone, Redondo, Ruggeri, Canniggia, Filol, Luque và Gallego cũng vậy. Tôi muốn trò chuyện trực tiếp với Messi và đồng đội để cho họ hiểu hết tầm quan trọng khi mặc lên người chiếc áo này”, Maradona khẳng định.

Trận đấu giữa Argentina và Croatia, Maradona trực tiếp có mặt trên khán đài sân Nizhny Novgorod để động viên tinh thần cho các hậu bối. Dù vậy, như bao cổ động viên khác, Maradona phải trải qua một đêm ác mộng.

Trong cơn tức giận, Maradona muốn 'nắn gân' toàn đội Argentina - Bóng Đá

Maradona bật khóc khi Argentina thảm bại trước Croatia.

Ống kính truyền hình đã bắt được cảnh Maradona bật khóc khi Ivan Rakitic ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho Croatia. Sau trận, Maradona khẳng định chưa bao giờ ông trải qua cú sốc lớn như thế khi xem Argentina thi đấu.

World Cup 2010, Maradona bị cả đất nước Argentina chỉ trích khi đội tuyển thảm bại 0-4 trước Đức ở vòng 16 đội. Giải đấu trên đất Nga, nếu không đánh bại được Nigeria, Argentina sẽ tái hiện thành tích ở World Cup 2002, đó là bị loại ngay từ vòng bảng.

Thầy trò HLV Sampaoli đang rơi vào thế đường cùng, và đó là dịp để người hâm mộ kiểm chứng bản lĩnh thật sự của Argentina. Còn không, Sampaoli sẽ trở về Argentina với hình ảnh của một tội đồ quốc gia như Maradona năm xưa.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 05:00 24/06/2018