MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Trở về từ U23 Việt Nam, Xuân Trường đeo băng thủ quân ở HAGL

    16:22 Thứ bảy 10/02/2018 | 1

    Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội trưởng ở đội tuyển U23 Việt Nam, Xuân Trường tiếp tục được tín nhiệm khi về CLB.

    Điều đáng nói là Xuân Trường đã chia tay HAGL suốt 2 năm qua để sang Hàn Quốc thi đấu. Dù mới chân ướt chân ráo trở lại HAGL nhưng ngay lập tức, Lương Xuân Trường đã được tín nhiệm, giao cho nhiệm vụ rất quan trọng: đeo băng đội trưởng

     - Bóng Đá

     Xuân Trường xứng đáng đeo băng đội trưởng ở HAGL.

    Chia sẻ với chúng tôi, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định việc trao băng thủ quân cho Xuân Trường nhận được sự tín nhiệm cao của cả đội. Xuân Trường vừa là đội trưởng ở đội tuyển U23 Việt Nam và đã làm rất tốt vai trò của mình, thì không có lý do gì lại không phát huy được khi về CLB. Thậm chí với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Xuân Trường sẽ là chỗ dựa về cả chuyên môn lẫn tinh thần cho cả đội.

    Với sự trở lại của Xuân Trường, còn Tuấn Anh hoàn toàn bình phục chấn thương, HAGL tái hiện đội hình với dàn cầu thủ tài năng mà bầu Đức đào tạo. Với lứa cầu thủ này, cùng sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong, đội bóng phố Núi hứa hẹn trở thành cái tên rất đáng xem ở mùa giải năm nay.

    Theo kế hoạch, sau khi nghỉ Tết, HAGL sẽ hội quân trở lại vào ngày mùng 4 Tết. 

    Đ.Nam | 13:49 10/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...