MỚI NHẤT :
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Trợ lý U23 Việt Nam viết sách về các học trò ở giải U23 châu Á

    16:22 Thứ bảy 03/02/2018

    Anh Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo cho biết BHL đang lên kế hoạch viết một cuốn sách để ghi lại những giây phút lịch sử của U23 Việt Nam tại Trung Quốc.

    Một tuần sau khi về nước, anh Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo cho biết anh cùng tập thể ban huấn luyện có kế hoạch viết một cuốn sách về "Tập thể những chiến binh rồng lửa - U23 Việt Nam". 

    Nội dung cuốn sách sẽ nói về quá trình thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc vừa qua. Bên cạnh chuyên môn, cuốn sách còn ghi lại những kỷ niệm hậu trường để người hâm mộ được sống lại những thời khắc lịch sử cùng U23 Việt Nam

    "Tôi muốn ghi lại những kỷ niệm này để chiến tích của U23 Việt Nam không bị lãng quên theo thời gian", anh Lê Huy Khoa chia sẻ. 

    Bên cạnh đó, anh Khoa cũng kêu gọi người hâm mộ đóng góp nội dung cho cuốn sách thông qua việc đặt câu hỏi. 

    "Sách sẽ làm theo dạng hỏi đáp, những thông tin nào fan muốn biết mời các bạn đặt câu hỏi. Dự tính sẽ chọn lọc khoảng 300-500 câu, ưu tiên hỏi về tập thể, chiến thuật, tình huống và thái độ tiếp cận trận đấu của các cầu thủ", anh Lê Huy Khoa chia sẻ. 

     - Bóng Đá

     Hành trình lịch sử của U23 Việt Nam sẽ được ghi chép lại dưới ngòi bút của anh Lê Huy Khoa. Ảnh: AFC.

    Anh Lê Huy Khoa cũng lưu ý những câu hỏi mang tính cá nhân về từng con người thì không nên đặt. Bởi chiến tích của toàn đội là sức mạnh của cả một tập thể, trong đó có cả những người thầm lặng như bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, Phạm Văn Minh...

    Theo kế hoạch, chiều mai (04/02), U23 Việt Nam sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ miền Nam trên sân Thống Nhất. Cuộc giao lưu sẽ diễn ra từ 17h00 tới 18h ngày 04/02, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV.

     - Bóng Đá

     Con trai ông Park Hang-seo (trái) sang Việt Nam công tác và tới thăm cha tại một khách sạn ở TP.HCM tối 02/02.

    Anh Lê Huy Khoa là một trong những người Việt Nam đi du học ở Hàn Quốc từ rất sớm. Anh tốt nghiệp chương trình ngôn ngữ tại Đại học Yonsei năm 1996 và sở hữu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), sau đó công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Năm 2004, anh Lê Huy Khoa trở về nước bắt đầu kế hoạch thành lập một trường Hàn ngữ tại Việt Nam. Hai năm sau, trường Hàn ngữ Việt - Hàn chính thức được thành lập và anh Khoa đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng từ đó tới nay. 

    Bên cạnh việc giảng dạy, anh Lê Huy Khoa còn viết và dịch nhiều sách, từ điển Việt - Hàn. Đáng chú ý là cuốn "Guus Hiddink và đội tuyển bóng đá Hàn Quốc", trong đó có rất nhiều triết lý bóng đá và có cả thông tin về ông Park Hang-seo trong quá trình làm trợ lý cho HLV Hiddink. Anh Khoa hiện cũng là phiên dịch viên cao cấp tiếng Hàn ở Việt Nam trong các cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     

    Anh Lê Huy Khoa đảm nhiệm công việc phiên dịch viên cấp cao trước khi làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo.

    Tùng Lê | 08:06 03/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...