MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Trợ lý HLV Hà Nội FC nói gì việc CĐV Nam Định đốt pháo sáng?

    09:32 Thứ năm 12/09/2019

    BongDa.com.vn Trợ lý HLV của Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn đã lên án hành động đốt pháo của các CĐV Nam Định

     Sau chiến thắng đậm 6-1 của Hà Nội FC trước CLB Nam Định, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn cho biết: "Thực sự bây giờ tâm trạng của tôi rất lẫn lộn, tôi vui vì đội nhà giành chiến thắng nhưng buồn vì lo lắng sức khỏe cho bạn CĐV nữ. Khi sự việc xảy ra tôi thấy cầu thủ hai đội đã dừng lại và có vẻ lo lắng. Cầu thủ ra sân thi đấu cũng như trình diễn nghệ thuật, mong khán giả đến sân. Có khản giả họ mới có thể thi đấu thăng hoa được."

    CĐV Nam Định đốt pháo sáng, 1 CĐV nữ Hà Nội nhập viện ngay lập tức - Bóng Đá

     CĐV Hà Nội bị pháo bắn vào chân. Ảnh: Minh Anh

    Ở trận đấu này, Văn Quyết đã có được hai bàn thắng, góp phần vào chiến thắng đậm của đội. Đánh giá về đội trưởng của Hà Nội FC, trợ lý Nguyễn Công Tuấn khẳng định, BHL coi trọng vai trò các cầu thủ như nhau. Từng trận đấu sẽ có các cá nhân tỏa sáng nhưng sẽ rất khó nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Văn Quyết đã chơi thường xuyền bùng nổ. Là một cầu thủ có đẳng cấp, Văn Quyết sẽ biết lên tiếng trong từng giai đoạn.

    "Mục tiêu của Hà Nội FC là sẽ thi đấu giành kết qủa tốt nhất không riêng gì V-League mà cả AFC và Cup QG. Cá nhân tôi cũng lắng nghe từ BLĐ đến cầu thủ là sẽ cố gắng từng trận một để có được kết qủa khả quan nhất. V-League còn vài vòng nữa, thời điểm này BHL kêu gọi cầu thủ thi đấu công hiến hết khả năng, còn vô địch sớm hay không cầu thủ chưa nghĩ đến."- trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

    Hà Nội FC trả viện phí cho CĐV bị thương vì pháo sáng? - Bóng Đá

     Pháo sáng được đốt trên khán đài ở phía CĐV Nam Định. Ảnh: Minh Anh.

    Với hành động bắn pháo sáng khiến một CĐV nữ phải nhập viện, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn cho rằng đây là một hành động rất đáng lên án. Hành động này sẽ trở thành rào cản ngăn CĐV đến sân.

    "Tôi hy vọng BTC và CLB kêu gọi CĐV hãy fair-play để làm sao cho bóng đá Việt Nam trở nên chuyên nghiệp và đi lên nữa."- trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn nói.

    So với trận đấu lượt đi, ở trận đấu này, CLB Hà Nội chơi với một bộ mặt hoàn toàn khác biệt khi áp đặt được thế trận, chơi lấn lướt trước đối phương và cải thiện khả năng ghi bàn. Theo trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn: "BHL cùng đội đã có sự chuẩn bị kĩ vì giải đấu đã đến giai đoạn nước rút, bất cứ sai sót nào cũng sẽ gây hưởng đến toàn cục. Hà Nội FC luôn tôn trọng mọi đội bóng và cố gắng nhập cuộc tinh thần cao nhất, áp đặt thế trận, tạo cơ hội.".

    Minh Anh | 06:30 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...