MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Trở lại sau chấn thương, Văn Thanh luyện đá tiền đạo cùng Công Phượng

    19:08 Thứ bảy 23/09/2017

    BongDa.com.vn Vũ Văn Thanh (HAGL) đã trở lại sau chuỗi ngày dưỡng thương, những diễn biến trong buổi tập gần đây cho thấy rất có thể anh sẽ là đối tác trên hàng công cùng Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Gặp phải chấn thương ở bắp đùi tron đợt tập trung ĐTQG tham dự lượt trận thứ 3 tại Vòng loại Asian Cup 2019 gặp Campuchia, tiền vệ tài năng của HAGL - Vũ Văn Thanh đã phải vắng mặt trong những vòng đấu gần đây tại V-League. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Tại vòng 19 V-League, HAGL có chuyến làm khách gặp CLB TP.HCM, trong buổi tập chiều nay, Văn Thanh đã trở lại và hoàn thành trọn buổi tập cùng các đồng đội, điều này là một tin khá mừng với HAGL khi tại những trận vừa qua với việc thiếu Văn Thanh lối chơi của toàn đội đã không được tốt. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Văn Toàn cũng rất nỗ lực để thể hiện mình, tiền vệ năng nổ này đã tịt ngòi khá lâu và rất muốn có bàn thắng cho riêng mình để giải toả áp lực tâm lý. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Việc thiếu vắng tiền vệ Tuấn Anh  do chấn thương và không xác định được thời gian trở lại, rất có thể Minh Vương sẽ là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Công Phượng vẫn là điểm nổi bật trong đội hình HAGL, mặc cho những chỉ trích gần đây anh vẫn âm thầm nỗ lực để khẳng định đẳng cấp của mình. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Tâm lý thoải mái của Công Phượng và các đồng đội trong buổi tập. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Ngoại binh Marcelino hy vọng sẽ thể hiện phong độ tốt hơn tại thời khắc quyết định của mùa giải. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Điều khá đặc biệt trong buổi tập khi HLV Quốc Tuấn xếp Văn Thanh chơi ở hàng tiền đạo, chia sẻ vấn đề này thuyền trưởng của HAGL cho rằng đây là điều bình thường vì Văn Thanh có tốc độ và kỹ thuật rất tốt, chắc chắn anh sẽ là sự bổ sung chất lượng và là đối tác tin cậy cho Công Phượng trên hàng công. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    HLV Quốc Tuấn chia sẻ đây là trận đấu khá quan trọng khi cả 2 đội đều nằm ở tốp dưới của BXH và đồng điểm nhau, một trận thắng sẽ giải quyết được rất nhiều thứ trong giai đoạn quyết định này. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    A Hoàng cũng quay trở lại tập luyện sau thời gian chấn thương, rất có thể HAGL sẽ có đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu với CLB TP.HCM vào ngày mai. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Ngay sau đó CLB TP.HCM cũng có buổi tập trên sân, HLV  Alain Antoine Fiard đánh giá rất cao HAGL và cho rằng trận đấu ngày mai sẽ là thử thách khó khăn với CLB TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 17:55 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...