MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Trở lại Barca, Lionel Messi đề ra mục tiêu tối thượng mùa tới

    09:52 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn Siêu sao 32 tuổi vừa trở lại câu lạc bộ sau một kỳ nghỉ khá dài.

    Sau kỳ nghỉ hè khá dài, đội trưởng Lionel Messi đã trở lại Barcelona trước trận đấu với Arsenal trong khuôn khổ Cúp Joan Gamper. Mặc dù chân sút người Argentina không góp mặt ở cuộc chạm trán này, thế nhưng đội nhà vẫn giành chiến thắng trước đại diện đến từ Premier League với tỷ số chung cuộc 2-1.

    Sự xuất hiện của El Pulga đem lại rất nhiều hiệu ứng tích cực cho các khán giả trên cầu trường Camp Nou cũng như những tân binh. Đáp trả lại người hâm mộ, tiền đạo 32 tuổi đã quyết định công bố kế hoạch ở mùa giải mới trước khi trận đấu bắt đầu.

    "Tôi sẽ nói giống như mùa trước. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi danh hiệu một lần nữa." Marca trích dẫn phát biểu của Messi.

    Messi đặt mục tiêu cho mùa giải mới - Bóng Đá

     Messi đã trở lại Barcelona.

    Hồi đầu mùa giải năm ngoái, siêu sao người Argentina cũng từng có phát biểu tương tự. Mặc dù anh đã thi đấu vô cùng nỗ lực, tuy nhiên Barca chỉ có thể mang về phòng thay đồ thêm một danh hiệu La Liga, và bỏ lỡ mục tiêu lớn nhất, UEFA Champions League. Ngoài ra, họ còn đánh mất chiếc Cúp Copa del Rey sau đó.

    Tuy nhiên, Messi khuyên người hâm mộ nên coi trọng chức vô địch La Liga, bởi đây cũng là một trong những thành tựu đáng ghi nhận của tập thể Blaugrana.

    "Chúng ta phải coi trọng giải quốc nội. Sỏ hữu 8 danh hiệu trong 11 năm là điều tuyệt vời cho bất kỳ câu lạc bộ nào. Chúng ta sẽ thấy khoảng thời gian đó là khó khăn như thế nào."

    Video bàn thắng đẹp của Messi:

    Trường Sơn | 09:12 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...