MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Trò cũ ủng hộ Arsene Wenger chia tay Arsenal vào cuối mùa

    23:37 Thứ tư 08/02/2017

    Cựu trung vệ Arsenal, William Gallas mới đây đã bóng gió khuyên BLĐ đội chủ sân Emirates nên tìm kiếm một HLV mới thế chỗ Arsene Wenger vào cuối mùa này, thay vì đưa ra quyết định sa thải chiến lược gia người Pháp.

    Cựu trung vệ người Pháp đã từng 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea trước khi trải qua cảnh trắng tay trong 4 năm khoác áo Pháo thủ. Vì vậy, William Gallas phần nào hiểu được sự khó khăn của Arsenal nếu tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Arsene Wenger, người đã có hơn 20 năm cống hiến cho đội bóng và tạo dựng tên tuổi cũng như phong cách của The Gunners, nhưng suốt 12 năm qua chưa 1 lần giúp đội bóng giành thêm được danh hiệu Premier League.

     - Bóng Đá

     

    Theo William Gallas, học trò cũ của Arsene Wenger, Arsenal không thể sa thải một nhà cầm quân có nhiều cống hiến cho đội bóng, nhưng đã đến lúc cần một thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện.

    “Có thể đây là thời điểm nên thay đổi một điều gì đó vào cuối mùa,” William Gallas nói về việc thay đổi HLV ở Arsenal.

    “Chúng ta không thể quên được những gì Wenger làm cho đội bóng. Ông ấy đã làm rất, rất tốt công việc của mình.

    Chúng ta không thể sa thải một HLV như này. Chúng ta phải tôn trọng một HLV như thế.

    Vì vậy, cuối mùa này, đội bóng cần ngồi lại với HLV Wenger để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai bên," William Gallas bày tỏ quan điểm.

    Đồng quan điểm với William Gallas, trong 2 mùa giải gần đây, rất nhiều CĐV Pháo thủ đã kéo đến sân cổ vũ cho đội nhà nhưng không quên kèm theo băng-rôn có lời nhắn nhủ HLV Arsene Wenger rằng: "Cảm ơn vì những gì đã làm, nhưng đến lúc phải nói lời tạm biệt."

    Hợp đồng của chiến lược gia người Pháp với Arsenal còn thời hạn đến hè 2017. Hiện cả 2 bên chưa cho thấy động thái nào sẽ kí hợp đồng mới và với thành tích tệ hại của Pháo thủ trong mùa giải này, nhiều khả năng HLV Arsene Wenger sẽ phải tự động nói lời chia tay đội bóng thành London sau hơn 20 năm gắn bó.

    Minh Anh | 16:49 08/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...