MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Tri ân Michael Ballack, CĐV Chelsea mỉa mai chính sách chuyển nhượng của CLB

    10:20 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn 15/5/2006 ngày mà Chelsea kí hợp đồng với Michael Ballack, đúng ngày này 12 năm sau đó anh quay lại sân Stamford Bridge thăm lại mái nhà xưa, CĐV lại được dịp chỉ trích CLB.

    Ngày 15/5/2006, Chelsea đã thành công trong việc thuyết phục Michael Ballack  gia nhập Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do. Để sau đó anh đã có 166 lần góp mặt tại Premier League, ghi 25 bàn thắng, góp công rất lớn vào thời kì hoàng kim của câu lạc bộ.

    Chelsea vừa qua đã đăng tải dòng trạng thái nhằm kỉ niệm tròn 12 năm kể từ ngày họ kí hợp đồng với Ballack.

    Trong ngày đặc biệt này, các cổ động viên đã gửi những lời chúc đến với "Vua về nhì", tuy nhiên không ít người hâm mộ lại lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo về chính sách chuyển nhượng đã không còn hiệu quả như xưa.

    Thực tế, nhiều bản hợp đồng gần đây đã không đạt được kì vọng của người hâm mộ, điều tồi tệ hơn nữa đó là The Blues sẽ vắng mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải tới. Chính điều này càng khiến các CĐV thêm thất vọng và bực tức với chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo.

     - Bóng Đá

     Các cổ đọng viên được dịp mỉa mai chính sách chuyển nhượng của Chelsea mùa giải năm nay.

    Tài khoản @Ngolo: "Giờ chúng ta kí hợp đồng với Drinkwater."

    Tài khoản @Ben Truman: "Giá như chúng ta có bản hợp đồng nào đó chất lượng như anh ấy."

    Tài khoản @iLikeStamford: "Và giờ chúng ta có những kẻ ngốc. Chúc mừng ông, Roman."

    Tài khoản @Dante: "Các ông có nói thế với Zappacosta, Willian, Pedro, Moses, Drinkwater, Bakayoko không?"

    Và còn rất nhiều những bình luận mang tính mỉa mai và châm biếm chính sách chuyển nhượng của Chelsea tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ, mục tiêu của họ nhắm đến những bản hợp đồng thất vọng mà Chelsea mang về cũng như hối thúc CLB mang về những cầu thủ chất lượng hơn giống như cách họ đã thành công với Michael Ballack.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Louis - BongDa.com.vn - TTVN | 09:33 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...