MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Trao cúp cho Liverpool, vì sao không hợp lý?

    07:04 Chủ nhật 15/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Liverpool có tới 99% khả năng vô địch tại Premier League, nhưng trao cúp ngay cho họ sẽ dẫn đến nhiều bất cập cho các đội bóng khác.

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch Corona, BTC Premier League đang xem xét đến rất nhiều phương án để có thể khép lại mùa giải năm nay một cách hợp lý nhất.

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     Một trong những đề xuất đang được nhắc đến rất nhiều đó là việc Premier League sẽ kết thúc mùa giải năm nay theo kết quả hiện tại trên BXH. 

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ được thừa nhận là nhà vô địch của giải đấu. Tuy nhiên phương án này cũng đang vấp phải rất nhiều phản đối.

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Nếu cơ hội vô địch của Liverpool là 99%, và cơ hội để họ không vô địch là 1%, nếu nó tồn tại, thì giải đấu không thể kết thúc. Nếu chưa có nhà vô địch thì không nên công nhận nhà vô địch,"

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Là một fan cứng, nhưng tôi không cho rằng điều đó sẽ có hiệu quả. Tôi biết sẽ rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta cần sống. Danh hiệu có thể đợi, bảo trọng nhé mọi người."

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Họ không thể được công nhận là nhà vô địch khi lý thuyết vẫn có thể thua. Trong quần vợt, nếu một trận đấu bị hoãn, bạn sẽ chẳng bao giờ công bố phần thắng cho người đang dẫn 2-1, hay 5-0 đi nữa."

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Nếu giữ nguyên kết quả hiện tại, điều đó sẽ rất quan trọng với những đội bóng đang nằm ở đáy BXH."

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Nếu vậy thì ai sẽ được dự Champions League, đội nào xuống hạng, đội nào thăng hạng đây?"

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Mùa giải tiếp theo không nên được bắt đầu cho đến khi mùa giải này kết thúc. Các trận đấu có thể được thực hiện vào tháng 07 hoặc 08 nếu cần."

    Trao cúp cho Liverpool, có phải hợp lý? - Bóng Đá

     "Vậy ra mùa giải kết thúc chỉ với một nhà vô địch, và không có đội nào bị xuống hạng hay thăng hạng? Có lẽ Liverpool xứng đáng nhận cúp, nhưng đó không phải là cách."

    Video Jurgen Klopp phát biểu trước màn đụng độ với Atletico:

    Kỳ Anh | 06:34 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...