MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Trao áo số 7 cho Jesse Lingard, Man Utd sẽ lại gặp 'thảm họa'

    11:09 Thứ tư 04/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Anh đã xuống phong độ một cách thảm hại và đang trở thành đề tài châm biếm của các CĐV.

    Ở sân Old Trafford, chiếc áo số 7 vốn được tôn sùng bởi nó được mặc bởi những cái tên xuất chúng. Từ Eric Cantona, David Beckham cho tới Cristiano Ronaldo, tất cả đều thi đấu chói sáng và đã đi sâu vào tâm trí của những fan hâm mộ. Thế nhưng cũng kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi, câu chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.

    Người ta nói rằng số 7 tại "Nhà hát của những giấc mơ" nên bị treo vĩnh viễn. Không ai hiểu lí do vì sao, tất cả các cầu thủ sau này lựa chọn số áo nói trên đều bị bật bãi. "Nạn nhân" mới nhất chính là Alexis Sanchez, cầu thủ cũng không phải dạng vừa tại Premier League. Thế nhưng, tuyển thủ Chile vẫn bị đẩy sang Inter Milan theo dạng cho mượn.

    Trao áo số 7 cho Jesse Lingard, Man Utd sẽ lại gặp 'thảm họa' - Bóng Đá

     Jesse Lingard đang gây thất vọng nặng nề.

    Ngay lập tức, giới truyền thông nghĩ ngay tới Jesse Lingard như ứng cử viên hàng đầu kế thừa số áo "ma ám" kia. Tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách khách quan, điều này sẽ là thảm họa nếu trở thành sự thật. Sau chuỗi phong độ nghèo nàn, chàng trai sinh năm 1992 thậm chí còn không giữ nỗi suất đá chính của mình tại M.U.

    Trong những ngày qua, Twitter đã dậy sóng bởi một thống kê "điên rồ" và vô cùng khó tin. Theo đó, số đường kiến tạo của tiền vệ 27 tuổi ở 6 mùa giải gần nhất còn thua cả Adam Johnson (10 so với 17). Và điều gây cười đó chính là cựu sao Sunderland còn không ra sân thi đấu trong 3 năm qua (ngồi tù vì tội quấy rối tình dục).

    Tất nhiên đó chỉ là những so sánh mang tính giải trí của các CĐV, thế nhưng những con số chưa bao giờ biết nói dối. Với cá nhân Jesse Lingard, anh đã chẳng có được pha ghi bàn hay kiến tạo nào trong suốt 8 tháng qua. Thành tích này không thể khiến fan hâm mộ Quỷ đỏ hài lòng, nhất là với một người từng được chính Sir Alex Ferguson khen ngợi.

    Trao áo số 7 cho Jesse Lingard, Man Utd sẽ lại gặp 'thảm họa' - Bóng Đá

     Tiền vệ 27 tuổi bị chỉ trích rất nhiều ở khoảng thời gian qua. 

    Trở lại với vấn đề chính, ngôi sao người Anh có lẽ nên an phận với con số 14 mình đang khoác trên lưng. Xét về cả chuyên môn lẫn những khía cạnh bên lề, chiếc áo số 7 tỏ ra quá rộng với cầu thủ sinh ra tại Warrington. Điều trùng hợp ở chỗ, những Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo đều có những điểm chung rất đặc biệt.

    Họ là các cầu thủ có cá tính mạnh mẽ, tài năng, biết cách vượt qua áp lực và đồng thời cũng mang tới sự ảnh hưởng lớn lao bên ngoài sân cỏ . Đó là những tố chất thiên phú mà không phải ai cũng được sở hữu. Trong khi đó, Jesse Lingard lại nổi tiếng với những lần "pha trò" trên Instagram hay những điệu nhảy ăn mừng đã trở thành thương hiệu.

    Cầu thủ 27 tuổi có tài năng nhưng không phải một siêu sao.  Thậm chí ngay từ khi những tin đồn anh được trao áo số 7 rộ lên, các CĐV đã không ngừng soi mói. Chính vì vậy, sẽ là thảm họa nếu đội chủ sân Old Trafford làm điều đó với "Lingardinho". Bởi đơn giản ai cũng hiểu rằng, áp lực vô hình mà chiếc áo số 7 mang lại đã khiến ít nhất 5 cái tên suýt phải lụi tàn sự nghiệp. 

    Xem khoảnh khắc trả lời phỏng vấn thú vị của HLV Solskjaer

    Giang Nam | 10:20 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...