TRANH CÃI: Nigeria bị "cướp" trắng trợn quả penalty từ Rojo?
04:43 Thứ tư 27/06/2018
BongDa.com.vn Tranh cãi đã nổ ra sau khi Nigeria bị từ chối một quả phạt đền trong trận thua 1-2 trước Argentina.

Argentina đã nhập cuộc đầy tự tin và tràn đầy quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Thành quả đã đến ngay ở phút 14 khi Lionel Messi ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Albiceleste. 

Tuy nhiên, đại diện của Nam Mỹ đã rơi vào thế bất lợi sau khi Victor Moses ghi bàn san bằng cách biệt trên chấm penalty. Đáng chú ý, đây là tình huống xuất phát từ sai lầm của tiền vệ Javier Mascherano, người đã chơi dưới sức trong trận đấu vừa qua.

TRANH CÃI: Nigeria bị

 Marcos Rojo đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm?

Tình huống gây tranh cãi nhất diễn ra ở phút 75 sau pha dàn xếp tấn công của Nigeria. Hậu vệ Marcos Rojo bên phía Argentina đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Cuneyt Cakir phải nhờ đến công nghệ VAR can thiệp để có thể quyết định tình huống.

Sau khi xem lại băng ghi hình, vị vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định từ chối cho đội bóng châu Phi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, nếu xét theo luật, Nigeria có thể đã bị "cướp" trắng trợn một quả penalty?

TRANH CÃI: Nigeria bị

 Tình huống để bóng chạm tay của Cedric Soares.

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và ĐT Iran, tình huống tương tự cũng đã diễn ra. Hậu vệ Cedric Soares cũng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhờ sự can thiệp của VAR, trọng tài chính Enrique Caceres đã quyết định cho đội bóng châu Á được hưởng quả 11m. 

Những tranh cãi nổ ra liên tiếp đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính "công bằng" của công nghệ VAR. Thậm chí, tiền vệ Nordin Amrabat của ĐT Morocco đã "văng tục" ngay trên sân trước ống kính truyền hình khi đội nhà phải nhận bàn thua vì công nghệ này.

Kha Võ | 04:00 27/06/2018