MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Trang chủ AFC: U22 Việt Nam sẽ lật đổ Thái Lan, xưng vương tại SEA Games 30

    14:53 Thứ hai 25/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có những nhận định về khả năng đoạt tấm HCV tại SEA Games của U22 Việt Nam.

    U22 Việt Namđã bước vào hành trình săn chiếc HCV môn bóng đá nam đầu tiên tại SEA Games 30. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng với các đối thủ: Thái Lan, Singapore, Indonesia, Lào và Brunei.

    Chiều nay (25/11), Rồng Vàng sẽ đá trận đấu sớm nhất của bảng gặp đội tuyển nhược tiểu Brunei vào lúc 15h00. Mục tiên của Quang Hải và các đồng đội chắc chắn là 1 chiến thắng để mở đầu cho chiến dịch săn vàng SEA Games.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẵn sàng cho hành trình săn vàng tại SEA Games 30.

    Nhận định về khả năng thành công của U22 Việt Nam tại Đại hội lần này, trang chủ AFC viết: "U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đến SEA Games 30 không chỉ nhắm đến mục tiêu là chiếc huy chương vàng, mà xem đây là bàn đạp để họ chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra vào tháng Giêng sắp tới.

    U22 Thái Lan thống trị môn bóng đá nam SEA Games với 17 lần vô địch. Tuy nhiên, Việt Nam đã sẵn sàng lật đổ sự thống trị của người Thái trên đất Philippines.

    Đoàn quân của HLV Akira Nishino đã gặp một số khó khăn về mặt nhân sự. Tuy nhiên họ vẫn tự tin vào khả năng thành công với dàn cầu thủ trẻ hiện tại và không sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi. Với việc cùng bảng Việt Nam, ông Nishino cần phải thể hiện được tài cầm quân của mình.

    Trong khi đó, U22 Việt Nam đang từng ngày tiến buớc và tiệm cận trình độ bóng đá Châu Á. Ngôi vị Á quân U23 Châu Á 2018 đã giúp bóng đá Việt Nam có những bước nhảy vọt và họ đang quyết tâm giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử."

    Đăng Huy | 14:51 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...