MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Trang chủ AFC ca ngợi bộ ba "huyền ảo" của CLB TP.HCM trận thắng Hougang

    10:58 Thứ tư 26/02/2020 | 5

    BongDa.com.vn Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời ca ngợi cho bộ ba tấn công của CLB TP.HCM - Công Phượng, Phi Sơn, Amido Balde.

    Đêm qua (25/02), CLB TP.HCM đã có chuyến làm khách đến sân của Hougang United tại lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020. Ở trận đấu này, hàng công của Á quân V-League đã cho thấy sự hiệu quả với 3 bàn thắng nhờ vào công của Công Phượng và Amido Balde (2 bàn) và giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

    Sau trận đấu, trang chủ AFC nhận định: "Hougang có trận đấu trên sân nhà đầu tiên tại đấu trường châu lục khi tiếp CLB TP.HCM ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020. Tuy nhiên, đại diện của Singapore đã có một trận đấu chật vật với Á quân V-League.

    Trang chủ AFC ca ngợi bộ ba

    CLB TP.HCM giành chiến thắng trước Hougang United.

    Đội chủ nhà thậm chí còn bị dẫn bàn sớm sau khi Công Phượng sút tung lưới Khalid ở phút thứ 15. Chưa dừng lại ở đó, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, Amido Balde ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lần này, người kiến tạo vẫn là Trần Phi Sơn.

    Đầu hiệp 2, tam tấu Công Phượng, Phi Sơn, Amido tiếp tục toả sáng và mang về bàn thắng thứ 3. Phi Sơn vẫn là người kiến tạo và Amido dứt điểm thành bàn. Có thể thấy bộ ba trên hàng công của CLB TP.HCM thi đấu rất hiệu quả trong trận đấu này.

    Song vào khoảng thời gian cuối trận, đại diện V-League đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi đội chủ nhà vùng lên và có 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 77 và 79. Stipe Piazibat là người gieo sầu cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên Hougang vẫn không thể ghi thêm bàn thắng để có điểm trong trận đấu nhiều ý nghĩa này. Còn với CLB TP.HCM thắng lợi 3-2 đã giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm."

    Những nhận định của AFC là hoàn toàn xác đáng khi Công Phượng, Phi Sơn và cả Amido Balde đã có 1 trận đấu tuyệt vời. Miếng đánh sở trường của CLB TP.HCM là triển khai bóng sang biên phải, nơi có sự xuất hiện của "Ronaldo Việt Nam" Phi Sơn.

    Trang chủ AFC ca ngợi bộ ba

     Phi Sơn, Công Phượng và Amido đã có trận đấu hiệu quả trên đất Singapore.

    Tiền vệ số 10 đã rót những quả bóng vào trong vòng cấm với độ chính xác rất cao và Công Phượng hay Amido Balde đều khá dễ dàng dứt điểm thành bàn. Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng cặp song sát Công Phượng và Amido đang thi đấu rất vào phom và ghi bàn đều đặn trong 2 trận đấu đã qua tại AFC Cup 2020.

    Như vậy, HLV Chung Hae-seong đã có thể tạm yên tâm với hoả lực trên hàng công. Điều mà ông cần làm lúc này là chẩn chỉnh hàng thủ và tạo ra một phòng tuyến vững chắc hơn.

    Đăng Huy | 10:28 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...