MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Trang chủ AFC: Cả Đông Nam Á sẽ hướng về cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hà Nội

    10:56 Thứ tư 31/07/2019

    BongDa.com.vn Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có những nhận định về cuộc đối đầu nội bộ giữa 2 CLB Việt Nam B.Bình Dương và Hà Nội tại trận chung kết khu vực ĐNA AFC Cup 2019.

    B.Bình Dương và CLB Hà Nội sẽ đụng độ nhau tại trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra tại sân Gò Đậu vào 17h00 chiều nay (31/07) và đang thu hút nhiều sự quan tâm và chờ đợi của NHM Việt Nam cũng như cả khu vực Đông Nam Á.

    Trang chủ AFC: Cả Đông Nam Á sẽ hướng về cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hà Nội - Bóng Đá

     B.Bình Dương tiếp đón Hà Nội ở trận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019.

    Nhận định trước trận đấu này, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "B.Bình Dương một lần nữa cho thấy họ là đại diện Việt Nam thi đấu thành công tại đấu trường châu lục. Họ hiện tại đang là CLB có thành tích tốt nhất với 3 lần tham dự AFC Champions League và từng lọt vào đến Bán kết của AFC Cup 2009.

    Cầu thủ đáng chú ý bên phía đội bóng đất Thủ chính là Tô Văn Vũ. Tiền vệ công này luôn thi đấu nhiệt huyết và tạo ra những tình huống đột biến rất đáng chú ý. Ngoài ra, những bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm của anh cũng chính là một phần mang đến thương hiệu không thể lẫn vào đâu được. Và Văn Vũ cũng là một trong những hy vọng trên hàng công của B.Bình Dương.

    Tuy nhiên, B.Bình Dương ở V-League giờ đây chỉ là thế lực cũ và CLB Hà Nội đang gặt hái khá nhiều thành công trong những mùa giải gần đây. Hiện tại họ đang là đương kim vô địch của V-League và đang tranh đua ngôi vị vô địch ở mùa giải này cùng với CLB TP.HCM.

    Trang chủ AFC: Cả Đông Nam Á sẽ hướng về cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hà Nội - Bóng Đá

     Cả B.Bình Dương và Hà Nội đều có tham vọng lớn ở đấu trường AFC Cup năm nay.

    Ở mặt trận AFC Cup, đội bóng thủ đô Việt Nam cũng khá thành công với 4 lần tham dự và từng lọt đến Tứ kết ở năm 2014. Ở giải đấu 5 năm trước, Hà Nội đã thua CLB Erbil của Iraq với tổng tỷ số 0-3. Có thể thấy tham vọng của họ là rất lớn.

    Về những nhân tố đáng chú ý, CLB Hà Nội hiện đang sở hữu khá nhiều tuyển thủ của ĐTQG Việt Nam. Những cái tên đáng chú ý có Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Quyết, Quang Hải, ... Trong đó, nổi bật có hậu vệ trẻ Văn Hậu khi anh chỉ mới 20 tuổi nhưng lại thi đấu rất đỉnh đạt trong đội hình CLB Hà Nội. Văn Quyết cũng đang trở lại mạnh mẽ sau thời gian dưỡng thương. Anh chính là cánh chim đầu đàn của đương kim vô địch V-League.

    Trận đấu diễn ra vào chiều nay là cuộc chiến nội bộ của 2 đại diện Việt Nam. Nhưng đây là trận đấu đỉnh cao cấp độ CLB của khu vực Đông Nam Á. Thế nên, ngoài NHM đất nước hình chữ S, các khán giả của ASEAN cũng hướng về cuộc đối đầu này."

    Đăng Huy | 10:51 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...