MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Totti không xứng đáng được gọi là huyền thoại

    20:00 Thứ năm 01/06/2017 | 3

    Cựu danh thủ người Pháp, Christophe Dugarry khẳng định rằng Francesco Totti 'không thể được đưa vào danh sách những huyền thoại', bởi anh không đủ giỏi để giúp Roma giành được nhiều danh hiệu.

    Christophe Dugarry chỉ chơi ở Serie A một mùa giải duy nhất với AC Milan. Trong sự nghiệp của mình, cựu danh thủ 45 tuổi này từng giành chức vô địch World Cup và châu Âu với ĐT Pháp.

     - Bóng Đá

     

    "Tôi không thể liệt Totti vào danh sách những huyền thoại," Dugarry nói với RMC. "Nếu anh ấy là một cầu thủ giỏi, thì Roma sẽ không chỉ giành một danh hiệu duy nhất. Một huyền thoại cần phải làm được nhiều hơn thế."

    "Tất nhiên chúng ta đang nói về một cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ. Anh ấy là một câu chuyện lãng mạn, nhưng mặc dù anh ghi được rất nhiều bàn thắng, tôi không thể đưa anh ấy vào trong số những cầu thủ giỏi nhất."

    "Totti đã vô địch World Cup, đó là sự thật, nhưng anh ấy không phải là nhân vật chính, anh ấy ra sân rất ít."

    "Anh ấy chưa bao giờ hoàn thành nó: có phải vì anh ấy không muốn rời khỏi Rome hay vì chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị thú vị?"

    Totti đã ra sân 786 trận cho Roma trên mọi đấu trường và ghi được 307 bàn thắng. Ngày 28/5 vừa qua, sẽ là ngày mà tất cả những ai hâm mộ môn thể thao vua phải nhớ mãi, bởi vì hôm đó là ngày mà Totti chơi trận đấu cuối cùng ở Serie A, qua đó khép lại một phần tư thế kỷ tận hiến cho AS Roma.

    Đông Pha | 09:22 01/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...