Ở mùa giải năm ngoái, Tottenham đã bám đuổi quyết liệt với Chelsea trong cuộc đua vô địch. Đáng tiếc sự xuất sắc của đối thủ cộng với thiếu bản lĩnh ở những vòng đấu cuối cùng, Gà trống ngậm ngùi cán đích ở vị trí Á quân. Tuy nhiên đây được xem là một mùa giải tương đối thành công của thầy trò HLV Mauricio Pochettino.
Với 86 điểm giành được, đây là mùa mà Tottenham có được điểm số sao nhất trong lịch sử tham dự giải VĐQG hàng đầu nước Anh. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1944/45, Tottenham cán đích ở vị trí cao hơn đại kình địch Arsenal trên BXH. Harry Kane đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng”, trong khi đó Dele Alli được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA.
Điều kiện tài chính không cho phép Pochettino ‘vung tay’ trên TTCN giống như Chelsea, Arsenal hay hai đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Argentina đã xây dựng được một đội hình có tổ chức và tuân thủ chiến thuật rất tốt. NHM kỳ vọng Gà trống sẽ làm nên chuyện ở mùa giải sắp tới.
Tottenham vẫn chưa có bất kỳ một bản hợp đồng nào trong mùa Hè này. Điều đó không có nghĩa là họ chậm chân trên TTCN bởi đội bóng này vẫn giữ chân được các trụ cột như Harry Kane, Dele Alli hay Erikssen… Kyle Walker đã gia nhập Man City, tuy nhiên điều đó không có quan trọng bởi Gà trống còn đó Kieran Trippier, người đã đẩy Walker lên băng ghế dự bị ở mùa trước.
Đoàn quân của HLV Pochettino vẫn rất tự tin vào lực lượng và sức mạnh hiện tại của họ. Thế nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề cần được giải quyết trước khi bước vào mùa giải mới. Vicent Janssen thất bại trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Anh ở mùa trước, trong khi đó bản hợp đồng đắt giá Moussa Sissoko chuyển đến từ Newcastle lại thi đấu không thành công. Vị chiến lược gia người Argentina cần phải nâng cấp chất lượng những cầu thủ trên băng ghế dự bị để thực hiện chính sách xoay tua, đảm bảo thể lực cho các trụ cột.
Pochettino nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Harry Winks đã được sử dụng trong 33 trận đấu ở mùa giải năm ngoái (hầu hết là từ băng ghế dự bị), ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Marcus Edwards đã cùng U19 anh vô địch châu Âu, anh cùng Josh Onomah dự kiến sẽ được sử dụng nhiều hơn ở mùa giải tới.
Một trở ngại nữa đó là Tottenham sẽ tạm lấy Wembley làm sân nhà ở mùa giải năm sau vì White Hart Lane đang trong quá trình nâng cấp và sữa chữa. Rời xa ‘đất mẹ’, Gà trống sẽ mất một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Có lẽ sẽ rất khó khăn để các cầu thủ Tottenham làm quen với điều đó.