MỚI NHẤT :
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Tottenham tạo cơ hội cho Son Heung-min né nghĩa vụ quân sự

    23:26 Thứ năm 30/08/2018

    CLB Tottenham sẵn lòng tạo thêm 2 cơ hội cho Son Heung-min để chân sút 26 tuổi tránh nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong trường hợp anh không thể giúp Hàn Quốc vô địch Á vận hội (ASIAD) 2018.

    Cả Son Heung-min và các CĐV Tottenham đang lo lắng viễn cảnh Hàn Quốc bị Nhật Bản đánh bại trong trận chung kết ASIAD 2018 vào ngày 1-9 tới. 

    Theo luật pháp Hàn Quốc, mọi công dân nam phải hoàn thành 21 tháng NVQS trước khi bước sang tuổi 28, ngoại trừ những trường hợp như vào vòng 2  World Cup, đoạt HCV Thế vận hội (Olympic) hay ASIAD.

    Trong bối cảnh Son Heung-min đã bước sang tuổi 26, trận chung kết sắp tới với Nhật Bản ở ASIAD 2018 được xem là cơ hội cuối cùng để cầu thủ này được miễn NVQS và hoàn thành bản hợp đồng 5 năm mới ký với Tottenham.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min, ngôi sao sáng nhất tuyển Hàn Quốc.

    Tuy nhiên, trong trường hợp Olympic Hàn Quốc không đoạt huy chương vàng ASIAD 2018, đội chủ sân Wembley được cho là sẵn lòng tạo thêm 2 cơ hội cho Son Heung-min tại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) vào tháng 1-2019 và tại Olympic Tokyo vào năm 2020,  điều mà 2 CLB trước đó của chân sút sinh năm 1992 là Bayer Leverkusen và Hamburg không thực hiện khi họ không cho phép anh tham dự ASIAD 2014 và Olympic 2012.

    Tất nhiên, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn với Son Heung-min nếu anh giúp Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết vào ngày 1-9 sắp tới. Đây được xem là một thử thách không hề nhỏ đối với Son Heung-min và đồng đội, đặc biệt là trước đó họ từng thua sốc Malaysia ở vòng bảng.

    Cao Lực | 21:12 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...