MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Torino từ chối 60 triệu của Chelsea: Belotti không phải để đùa

    14:36 Thứ năm 13/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Có thể chủ tịch Urbano Cairo biết mình khó giữ chân tiền đạo trẻ triển vọng nhất thế giới ở thời điểm này. Nhưng rõ ràng, ông đang muốn tận dụng cơ hội ngàn năm có một để thu về số tiền khổng lồ.

    Việc chân sút Andrea Belotti nổi như cồn trong thời gian gần đây ắt hẳn có lý do. Từ cú hat-trick trong 8 phút anh ghi được vào lưới đội bóng cũ Palermo, tiền đạo này đã bước lên dẫn đầu trong cuộc đua vua phá lưới tại Serie A. Cầu thủ mới 23 tuổi này hiện đang đứng trên cả những chân sút cự phách như Edin Dzeko, Gonzalo Higuain hay Mauro Icardi.

    Torino từ chối 60 triệu của Chelsea: Belotti không phải để đùa - Bóng Đá

     Rất nhiều tiếng mời gọi với Belotti.

    Tuy nhiên, đội bóng mà anh đang khoác áo - Torino lại chỉ đang đứng ở vị trí khá khiếm tốn: thứ 10 tại Serie A. Anh chuyển đến đội bóng thành Turin vào năm 2015. Và chỉ mùa giải thứ 2 ở đây, tiền đạo này đã đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới.

    Mới đây, trang Football Italia đã cho biết Chelsea vừa gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro cho Torino. Ngoài ra, sẽ có 40 triệu kèm theo dựa vào số bàn thắng, số lần ra sân, thành tích ở Champions League, và các danh hiệu. Tổng số tiền có thể lên đến tối đa 100 triệu euro, nhưng chủ tịch Urbano Cairo đã từ chối mà không hề do dự.

    Giá trị của điều khoản phá vỡ hợp đồng đối với Belotti hiện là 100 triệu euro, và ông Cairo không muốn bán cầu thủ của mình với giá thấp hơn con số đó. Thậm chí, cách đây 1 tháng, ông còn khẳng định bất kỳ ai nếu muốn ngồi xuống 'nói chuyện', thì phải mang đủ 150 triệu euro.

    Không phải chỉ có mỗi Chelsea là đang theo đuổi Belotti. Trước đó, Barcelona và Arsenal cũng đã đánh tiếng với tiền đạo này. Tuy nhiên, xét về tình hình thực tế, thì cả hai CLB này sẽ không quyết tâm bằng đội chủ sân Stamford Bridge.

    Với Arsenal và truyền thống mua sắm của mình, họ sẽ không dễ gì bỏ ra cả trăm triệu chỉ để chiêu mộ một cầu thủ. Còn Barcelona, có thể tiền thì đội bóng này không thiếu. Nhưng mục tiêu của đội chủ sân Camp Nou chỉ là một chân sút dự bị cho MSN. Và chẳng có tiền đạo dự bị nào lại có giá 100 triệu như vậy cả.

    Torino từ chối 60 triệu của Chelsea: Belotti không phải để đùa - Bóng Đá

     Chiếc áo này đã quá chật với tiền đạo 23 tuổi.

    Chelsea thì khác, tâm trí của Diego Costa gần như đã thuộc về người Trung Quốc. Mùa sau, HLV Antonio Conte còn phải chinh chiến tại Champions League. Bởi vậy, việc chiêu mộ chân sút đồng hương là ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia này.

    những gì Urbano Cairo cần ở thời điểm này, chỉ là tiền của Roman Abramovic. Ông thừa hiểu đội bóng của mình không đủ tầm vóc để giữ một ngôi sao sáng giá như vậy. Tuy nhiên, không dễ để có được một cơ hội lớn như thế này. Bởi vậy, người đàn ông 59 tuổi này sẽ phải tìm cách để thu lợi nhiều nhất có thể.

    Màn trình diễn của Belotti mùa này:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 14:50 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...