MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Top CLB ‘xấu chơi’ nhất EPL: Man City hạng 5; ‘Cú sốc’ số 1

    19:09 Chủ nhật 09/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trong bảng xếp hạng những đội bóng phải nhận nhiều thẻ phạt nhất, có tới 2 cái tên nổi tiếng với phong cách thi đấu đẹp mắt và rực lửa.

    1. Arsenal

    Đứng số một trong danh sách này là một ngạc nhiên dành cho các fan hâm mộ với cái tên Arsenal. Theo các thống kê, đội chủ sân Emirates phải nhận tới… 60 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Đáng chú ý nhất phải kể đến David Luiz, người từng bị truất quyền thi đấu ở trận hòa 2-2 trước Chelsea. Ngôi sao người Brazil luôn nổi tiếng vì thường xuyên nhận những thẻ đỏ “trời ơi đất hỡi”.

    Top CLB ‘xấu chơi’ nhất EPL: Man City hạng 5; ‘Cú sốc’ số 1 - Bóng Đá

     David Luiz và "thói quen" khó bỏ ngay cả khi tới với sân Emirates.

    Mặt khác, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cũng từng bị đuổi khỏi sân ở màn đối đầu với Crystal Palace. Đó là pha bóng tuyển thủ Gabon có pha đạp thẳng vào cổ chân của Max Meyer. Tình huống làm các CĐV liên tưởng đến chấn thương kinh hoàng của Andre Gomes khi bị Son Heung-min phạm lỗi. Thế nhưng, rất may khi ngôi sao của “The Eagles” không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

    2. Watford

    Xếp ngay sau Pháo thủ chính là Watford, những người đang đứng áp chót trên BXH Premier League. Đây là điều không quá khó hiểu, nhất là khi “Bầy ong” không có trong tay những cầu thủ chất lượng cao. Mặt khác, hàng phòng ngự yếu ớt cũng là một nguyên nhân khiến đội chủ sân Vicarage Road phải nhận hàng loạt thẻ phạt chỉ sau 25 vòng.

    Top CLB ‘xấu chơi’ nhất EPL: Man City hạng 5; ‘Cú sốc’ số 1 - Bóng Đá

     Kabasele là một trong những cầu thủ Watford nhận thẻ đỏ ở mùa này.

    Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng của Nigel Pearson đã nhận 56 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Người hứng chịu nhiều hình phạt nhất là cái tên vô cùng quen thuộc – Abdoulaye Doucoure. Với thể hình tương đối lí tưởng, chàng trai người Pháp khá nổi tiếng với phong cách thi đấu dựa vào sức mạnh, không ngần ngại lao vào những pha va chạm ở khu trung tuyến.

    3. Tottenham Hotspur

    Nếu Jose Mourinho dẫn dắt Spurs ngay từ đầu mùa, người ta sẽ không thấy bất ngờ với việc “Gà trống” góp mặt trong danh sách này. Tuy nhiên, nhà đương kim á quân Champions League đã bộc lộ những vấn đề ngay từ khi Mauricio Pochettino còn tại vị. Đó không còn là một Tottenham Hotspur khoa học, chắc chắn và đẹp mắt như các fan hâm mộ vẫn thường thấy.

    Top CLB ‘xấu chơi’ nhất EPL: Man City hạng 5; ‘Cú sốc’ số 1 - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi kinh hoàng với Gomes khiến số 7 của Spurs bị truất quyền thi đấu.

    “Lilywhites” chỉ thua Watford vỏn vẹn 2 thẻ vàng, đồng thời có tới 3 lần phải nhận thẻ đỏ. Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ Spurs không có cái tên nào nằm trong tốp những cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất. Mặc dù vậy, câu chuyện sẽ rất khác đi trong khoảng thời gian tới. Bởi lẽ đơn giản, “Người đặc biệt” chưa bao giờ lo ngại việc các học trò bị thổi phạt nhiều lần.

    4. AFC Bournemouth

    Đoàn quân của HLV Eddie Howe cũng phải nhận tới 48 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ kể từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay. Cũng giống như Watford, chuyện đội chủ sân Vitality có mặt trong danh sách này không quá khó hiểu. AFC Bournemouth sở hữu trong đội hình rất nhiều cầu thủ giàu sức mạnh, tranh chấp tốt. Tuy nhiên, bất kỳ điều gì cũng có hai mặt của nó.

    Top CLB ‘xấu chơi’ nhất EPL: Man City hạng 5; ‘Cú sốc’ số 1 - Bóng Đá

     Một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Steve Cook cũng phải nhận thẻ đỏ.

    Trong 6 cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất Premier League kể từ đầu mùa, “The Cherries” đóng góp tới 2. Đó là Jefferson Lerma với 9 thẻ vàng và Philip Billing với 7. Tương tự như bao đồng nghiệp khác, bộ đôi nói trên đều là những tiền vệ và sở hữu thể hình lí tưởng.

    5. Manchester City

    Cái tên Manchester City góp mặt cũng không khiến cho nhiều fan hâm mộ ngạc nhiên. Không giống như những mùa giải trước, The Citizens gần như đánh mất bản sắc của mình. Đó không còn là một CLB kiểm soát bóng triệt để, chèn ép để khiến cho đối thủ “ngợp thở”. Giờ đây, gần như đội bóng nào cũng có thể gây một chút khó khăn cho đoàn quân của Pep Guardiola.

    Top CLB ‘xấu chơi’ nhất EPL: Man City hạng 5; ‘Cú sốc’ số 1 - Bóng Đá

     Mùa giải 2019/20 này, 2 thủ môn của Man City đều phải nhận thẻ đỏ ở Ngoại Hạng Anh lẫn C1.

    Đội chủ sân Etihad chỉ nhận ít hơn AFC Bournemouth 1 chiếc thẻ vàng, đồng thời cũng phải chịu 3 thẻ đỏ. Chưa kể đó, nửa xanh thành Manchester cũng có nhiều cầu thủ đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác hoặc xuống phong độ. Điển hình là trường hợp của Fernandinho, Nicolas Otamendi hay Kyle Walker.

    Manchester City tập luyện trước trận gặp West Ham: 

    Giang Nam | 18:39 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...