MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Top 5 HLV đang nắm kỷ lục tại Premier League

    20:41 Thứ năm 08/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua top 5 huấn luyện viên có nhiều trận dẫn dắt nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này.

    HLV Arsenal, Arsene Wenger đã vượt kỷ lục dẫn dắt đội bóng 810 trận ở Ngoại hạng Anh của Sir Alex Ferguson. Theo sau hai HLV này là các cái tên như Harry Redknapp, David Moyes hay Sam Allardyce.

     - Bóng Đá

    Cùng điểm qua top 5 huấn luyện viên có nhiều trận dẫn dắt nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này.

    1. Arsene Wenger - 816 trận

    Ở vòng 20 Ngoại hạng Anh mùa này, Wenger đã dẫn dắt Arsenal đánh bại Palace 3-2. Đây là trận đấu thứ 810 mà HLV Wenger chỉ đạo Pháo thủ trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Nó giúp Wenger cân bằng kỷ lục là HLV có nhiều trận đấu nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh mà Ferguson từng nắm giữ với 810 trận dẫn dắt M.U.

    Dĩ nhiên cho tới thời điểm này của mùa giải, vị HLV của Arsenal đã vượt kỷ lục đó và chắc chắn sẽ còn phá rất sâu kỷ lục nói trên.

    Chuyển nhượng Arsenal: Canh bạc cuối dành cho Wenger - Bóng Đá

    1. Arsene Wenger - 816 trận là huấn luyện viên có nhiều trận dẫn dắt nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này.

    2. Sir Alex Ferguson - 810 trận

    Sir Alex Ferguson là HLV trưởng Manchester United, và thời gian ông cầm quân ở Ngoại hạng Anh từ tháng 8/1992 đến tháng 5/2013. Dù số trận không nhiều bằng Arsene Wenger nhưng Sir Alex lại giúp M.U có 13 lần đoạt được danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh với số trận thắng lên tới 528 trận, tỷ lệ thắng 65%.

    Sir Alex tham dự khánh thành SVĐ Salford City  - Bóng Đá

    Sir Alex lại giúp M.U có 13 lần đoạt được danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh với số trận thắng lên tới 528 trận, tỷ lệ thắng 65%.

    3. Harry Redknapp - 639 trận

    Tháng 9/2017, HLV Harry Redknapp chính thức bị Birmingham City bị sa thải sau 5 trận thua liên tiếp. Redknapp năm nay đã 70 tuổi, dẫn dắt Birmingham City theo bản hợp đồng ngắn hạn từ tháng 4, và giúp đội bóng giành 2 chiến thắng trong 2 trận đấu cuối cùng của mùa trước.

    Mùa này, Redknapp lại không được 'mát tay' như vậy. Birmingham sau đó chơi khá tệ ở Championship (giải hạng Nhất Anh). Rõ ràng, khả năng Harry Redknapp trở lại Ngoại hạng Anh là rất khó.

    Nếu Wenger giỏi chiến thuật như Redknapp, Arsenal đã vô địch - Bóng Đá

    Redknapp năm nay đã 70 tuổi

    4. David Moyes - 514 trận

    Ở tuổi 54, David Moyes là HLV duy nhất có khả năng cao tiếp tục nâng cao thành tích dẫn dắt các trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Sau khi rời Everton, sự nghiệp của David Moyes khá lận đận khi liên tục bị Manchester United, Real Sociedad và Sunderland sa thải. Nhưng danh tiếng của ông có thể được gầy dựng lại, với West Ham.

    Chưa kịp vui sau kỉ lục, David Moyes đã phải nhận hung tin - Bóng Đá

    Sau khi rời Everton, sự nghiệp của David Moyes khá lận đận

    David Moyes đã kéo con tàu West Ham khỏi vực thẳm. Vị trí thứ 12 trên BXH Ngoại hạng Anh hiện tại là tạm chấp nhận được so với thành tích tệ hại đầu mùa.

    5. Sam Allardyce - 500 trận

    Tương tự David Moyes, Sam Allardyce cũng được vời về Everton để cứu CLB. Tuy nhiên ở tuổi 63, HLV này có lẽ không còn nhiều thời gian làm việc tại Ngoại hạng Anh để có thể chinh phục và bám đuổi HLV Arsene Wenger hay Sir Alex. Everton lúc này đang đứng thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh.

    Video thú vị về Arsene Wenger và Sir Alex:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 15:16 08/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...