MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Top 5 đội bóng rớt hạng nhiều nhất giải Ngoại Hạng

    17:52 Thứ bảy 12/05/2018

    BongDa.com.vn Thật bất ngờ khi Leicester và Man City, 2 trong 3 nhà vô địch Premier League gần nhất có mặt trong danh sách tủi hổ này.

    4. Sunderland, Sheffield Wednesday - 9 lần

    Bóng đêm không chỉ đến với Mèo Đen ở mùa giải trước khi họ rớt hạng Premier League. Trong mùa giải này, họ thậm chí đứng cuối bảng xếp hạng Championship và sẽ phải thi đấu ở giải hạng 2 League One mùa tới.

     - Bóng Đá

     Sunderland từng là vị khách quen mặt ở Premier League. 

    Trong lịch sử Sunderland, họ từng 9 lần rớt hạng từ giải đấu cao nhất nước Anh. Rất nhiều CĐV bóng đá Anh mong muốn được nhìn thấy họ sớm trở lại Premier League.

     - Bóng Đá

     Sheffield đã là dĩ vãng.

    Với Sheffield Wednesday, mùa này cũng không mấy khá khẩm khi họ đứng vị trí 15 ở Championship. Từng là một đại diện quen mặt ở giải Ngoại Hạng cách đây hơn 10 năm nhưng những gì thuộc về Sheffield đã là dĩ vãng. Họ cần một ông chủ làm việc có tâm và có tiềm lực tài chính nếu muốn quay trở lại những năm tháng vàng son ở giải đấu cao nhất nước Anh. 

    3. Manchester City - 10 lần

    Man City đang là ĐKVĐ Premier League, nhưng trước khi hóa thiên nga từ những đồng tiền của các ông chủ Ả Rập, họ cũng chỉ  là một đội bóng phải chật vật trụ hạng với quỹ tài chính hạn hẹp. The Citizens đã 10 lần trải qua cảm giác rớt hạng. Các CĐV Man City khó có thể tin được đội bóng của họ đã chuyển mình nhanh đến thế, họ ắc hẳn phải biết ơn ông chủ hào phóng Sheikh Monsour.

     - Bóng Đá

     Man City đổi đời sau năm 2008. 

    Kể từ năm 2008, với kế hoạch chi tiền tấn mua sao, Man City đã 3 lần vô địch Premier League, tạo ra thế cân bằng với đội bóng cùng thành phố Manchester United cũng như Chelsea. 

    2. Leicester City - 11 lần

    Leicester từng khiến thế giới phải nể phục khi họ tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá – vô địch Premier League 2015/16 trước mũi những ông lớn như Tottenham, Man United hay Man City.

     - Bóng Đá

     Leicester đổi đời. 

    Trước đó, họ nắm giữ kỷ lục là một trong những đội xuống hạng nhiều nhất với 11 lần. Kể từ khi được mua lại bởi ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha, Leicester City đã làm bóng đá một cách đầy tích cực. Kế hoạch phát triển của đội bóng rất rõ ràng và có tiềm năng, chứ không giống như kiểu đá được mùa nào hay mùa đó như ngày trước.

    1. Birmingham City - 12 lần

     - Bóng Đá

     Birmingham có tương lai tăm tối. 

    Kỷ lục rớt hạng của giải Ngoại Hạng Anh thuộc về Birmingham City, họ thăng hạng bao nhiêu lần thì rớt hạng hết bấy nhiêu lần. Tổng cộng, đội bóng có sân vận động nằm bên dòng sông Rea nổi tiếng đã rớt hạng đến 12 lần. Mùa giải này, Birmingham đứng thứ 19 ở Championship và không có cơ hội chơi ở Premier League vào mùa sau.

    Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 17:50 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...