MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Top 5 cầu thủ được sinh ra ở những nơi 'không ngờ tới'

    07:34 Thứ năm 11/10/2018

    BongDa.com.vn Dưới đây sẽ 5 cầu thủ mà bạn không bao giờ nghĩ rằng họ lại được sinh ra ở những nơi như vậy, ít nhất là khi nhìn vào sự nghiệp của họ.

    1. Simone Perrotta (Ashton-under-Lyne, Manchester)

    Phong cách chơi xuất sắc ở khu vực cấm địa đối thủ đã giúp Perrotta có được sự nghiệp lâu dài tại AS Roma với tổng cộng 325 lần ra sân. Đặc biệt, anh có 48 lần khoác áo tuyển Ý và cũng là thành viên đội bóng đăn quang World Cup 2006.

    Top 5 cầu thủ được sinh ra ở những nơi 'không ngờ tới' - Bóng Đá

     

    Như vậy, nhiều người nhầm tưởng rằng cầu thủ này được sinh ra ở đất nước của những chiếc bánh Pizza, nhưng thực tế Perrotta lại ra đời ở Anh, cụ thể hơn là Ashton-under-Lyne, Manchester. Được coi như người Anh gần nhất giành cúp thế giới và là một trong 3 người được tạc tượng bên ngoài SVĐ Curzon Ashton FC.

    2. Kieran Tierney (Đảo Man)

    Cầu thủ 21 tuổi đã trở thành hậu vệ trái số một của Celtic. Anh sở hữu sáu danh hiệu (bao gồm ba chức vô địch giải đấu Scotland) và cũng đã có 11 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Scotland. Tierney đã không dành 10 tháng đầu đời của mình ở Scotland mà đúng hơn là ở Douglas, thủ đô và phần lớn nhất của Isle of Man.

    Top 5 cầu thủ được sinh ra ở những nơi 'không ngờ tới' - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, anh luôn yêu thích Celtic và hiện đang sống trong giấc mơ chơi cho câu lạc bộ giàu thành tích bậc nhất đất nước với 148 lần xuất hiện. Tierney cũng được rất nhiều đội bóng lớn ở Premiere League theo đuổi như Man Utd hay Tottenham Hotspur...

    3. Terry Butcher (Singapore)

    Có một số danh thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia Anh và một người da trắng thường được coi như người Anh thuần tuý. Tuy nhiên, Butcher, người nổi tiếng với hình ảnh đẫm máu trên sân cỏ trong quá khứ trong màu áo Tam Sư nhưng lại không được sinh ra tại xứ sương mù.

    Top 5 cầu thủ được sinh ra ở những nơi 'không ngờ tới' - Bóng Đá

     

    Butcher được sinh ra tại Singapore trước khi đến sống ở Suffolk, nơi cha của cựu cầu thủ Sunderland được giao nhiệm vụ Hải quân Hoàng gia ở vùng viễn đông. 77 lần khoác áo Tam Sư là một điều gì đó vô cùng tự hào với một người như vậy.

     4. Clarence Seedorf (Suriname)

    Được đánh giá cao là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của mình, anh đã tạo ra nhiều màn trình diễn thiên tài ở những đội bóng hàng đầu như Ajax, Real Madrid, Inter và AC Milan. Khả năng của Seedorf cũng được thể hiện trong màu áo ĐT Hà Lan, vì vậy bạn có thể sẽ sai lầm khi nghĩ xứ sở hoa Tulip là nơi anh được sinh ra.

    Top 5 cầu thủ được sinh ra ở những nơi 'không ngờ tới' - Bóng Đá

     

    Trên thực tế, anh ta sinh ra ở Paramaribo, Suriname, trên bờ biển Đại Tây Dương của Đông Nam Mỹ. Gia đình Seedorf đã chuyển từ lãnh thổ một nước mới độc lập sang lục địa Hà Lan khi cựu danh thủ này mới chỉ lên hai tuổi. Anh được nuôi dưỡng ở Almere, Flevoland và do đó được giới thiệu như một người Hà Lan bình thường.

    5. Rio Mavuba (sinh ra trên biển)

    Con số 370 trận cho LOSC Lille là quá ấn tượng với cầu thủ này, nơi anh là một phần của đội bóng giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2010/11. Đội hình khi đó còn sở hữu Adil Rami, Gervinho, Moussa Sow và một Eden Hazard tài năng của Chelsea hiện tại.

    Top 5 cầu thủ được sinh ra ở những nơi 'không ngờ tới' - Bóng Đá

     

    Sinh ra trên một chiếc thuyền trong vùng biển quốc tế, cha mẹ của Mavuba đã chạy trốn khỏi cuộc nội chiến Angola. Kết quả là, giấy khai sinh của anh không có quốc tịch, mà chỉ là “sinh ra trên biển”. Anh đã nhận được quốc tịch Pháp vào tháng 9 năm 2004 và có 13 lần khoác áo Les Bleus.

    Vũ Quang Toản | 07:00 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...