MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Top 3 cầu thủ của M.U được chấm điểm cao nhất tính đến hiện tại

    18:54 Chủ nhật 05/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mùa giải đã trôi qua được 1/2 chặng đường và dưới đây là danh sách những cầu thủ Man Utd được Whoscored chấm điểm cao nhất.

    1. Scott McTominay (7.15)

    Không phủ nhận được vai trò của tiền vệ người Scotland với đội hình Man Utd khi anh luôn là nhân tố 'gánh' cả tuyến giữa khi Paul Pogba vắng mặt. Lối chơi xông xáo, thể hình to khỏe, sút xa tốt cùng với sự ổn định của mình, McTominay trở thành quân bài tuyến giữa không thể thay thế trong đội hình Solskjaer. Khi cầu thủ 23 tuổi vắng mặt, Quỷ Đỏ thành Manchester gặp khó trong việc vận hành tuyến giữa khi Nemanja Matic đã quá già cỗi và không còn duy trì thể lực được trong xuyên suốt 90 phút.

     - Bóng Đá

     McTominay đang là một trong những cầu thủ chủ chốt của M.U.

    Dù mới trở lại nhưng anh lại phải tiếp tục ngồi ngoài 3 đến 4 tuần nữa vì chấn thương. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Man Utd khi họ đã để thua 0-2 trước Arsenal và Wolves cầm hòa 0-0 tại F.A Cup. Dự kiến, McTominay sẽ tiếp tục vắng mặt trong 2 trận đấu lớn với Man City và Liverpool, đây sẽ là bài toán vô cùng nan giải dành cho Solsa.

    2. Anthony Martial (7.22)

    Mặc dù dính chấn thương và bỏ lỡ nhiều trận đấu ở lượt đi, nhưng Anthony Martial vẫn được chấm điểm cao nhờ những đóng góp vào lối chơi chung của Quỷ Đỏ. HLV Solskjaer đã tìm ra công thức mới cho M.U với Rashford - Martial - James (Greenwood) trên hàng công. Với việc sắp chân sút người Pháp đá cao nhất trong hàng tiền đạo 3 người, cựu thuyền trưởng Molde muốn anh tìm lại cảm giác sát thủ như lúc còn chơi cho Monaco.

    Trong 2 trận thắng trước Newcastle và Burnley gần nhất, Martial đã đóng góp đến 3 bàn thắng cũng như chứng minh được khả năng dứt điểm tinh tế của mình với pha lốp bóng trong trận gặp Newcastle. 

    3. Marcus Rashford (7.28)

    Không thể phủ nhận tài năng của chân sút người Anh khi anh đang là đầu tàu của Quỷ Đỏ khi được xếp đá lệch trái trên hàng tiền đạo. Tính tới thời điểm hiện tại, Rashford đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại Man Utd với 12 bàn, nhiều hơn cầu thủ xếp thứ 2, Martial với 7 bàn. Với tốc độ, kĩ thuật cộng hưởng với sự toàn diện trong khả năng dứt điểm với: sút xa, sút gần, đánh đầu, sút phạt, penalty, anh được xem như một Ronaldo mới tại Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Khả năng sút phạt của Rashford được đánh giá như Ronaldo.

    Rashford đang dần xây dựng một hình tượng đẹp trong lòng các CĐV Quỷ Đỏ và từng bước củng cố vị trí của mình tại M.U. Đã có tin những Barca hay Real muốn có anh trong đội hình nhưng tiền đạo người Anh vẫn quyết định chung thủy với M.U, đội bóng đã tạo nên tên tuổi của anh.

    Đăng Trương | 18:24 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...