MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Top 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 (Phần 4): 16 tuổi - 45 triệu euro

    17:05 Thứ hai 13/11/2017

    BongDa.com.vn Hợp tác với Football Manager, một tựa game có cơ sở dữ liệu cầu thủ được xây dựng từ 1100 tuyển trạch viên trên khắp thế giới, FourFourTwo đã cho ra mắt danh sách 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2017.

    70. Ovie Ejaria (Liverpool)

    Sinh ra trong cùng một khu phố với những người nổi tiếng như Rio Ferdinand, Duncan Hoodhew và David Haye, Ejaria đã rất vui mừng khi gia nhập đội bóng yêu thích Arsenal khi mới 7 tuổi.

    Top 100 - Bóng Đá

     Arsenal có tiếc cái tên này?

    Dù vậy, 9 năm sau, Pháo thủ quyết định giải phóng hợp đồng với anh. Tuy buồn bã nhưng ngay lập tức anh được PSG và Liverpool liên hệ. Sau cùng, Ejaria đã chọn ở lại nước Anh. Hè vừa qua, anh cùng U20 Anh lên ngôi vô địch World Cup tại Hàn Quốc.

    69. Maximilian Wober (Ajax)

    Wober chính là nguyên nhân Ajax quyết định để Davinson Sanchez gia nhập Tottenham. Số tiền Ajax bỏ ra để chiêu mộ Wober từ Rapid Vienna là 7,5 triệu Euro, thấp hơn rất nhiều con số 42 triệu thu về từ Sanchez. Tuy nhiên, 7,5 triệu cho 1 cầu thủ 19 tuổi là số tiến không hề nhỏ.

    Top 100 - Bóng Đá

     

    Nhưng nhiều khả năng, đây sẽ là một phi vụ 'hời' của Ajax. Chỉ sau vài lần ra sân, Wober đã chiếm trọn niềm tin của HLV Marcel Keiser.

    68. Orel Mangala (Stuttgart)

    "Tôi thích chơi như Luka Modrid, sức mạnh chính của tôi là kỹ thuật", Mangala giới thiệu về bản thân

    Top 100 - Bóng Đá

     

    Hannes Wolf, HLV hiện tại của Stuttgart đã rất ấn tượng với Mangala khi còn huấn luyện anh tại Dortmund. Ngay khi chuyển công tác đến 'Thiên nga trắng', anh lập tức yêu cầu BLĐ chiêu mộ cầu thủ này. Mangala đã có 9 lần ra sân mùa này cho Stuttgart.

    67. Vinicius Junior (Flamengo, gia nhập Real năm 2018)

    17 tuổi, Vinicius đang ở vị thế mà Ronaldo, Ronaldinho và Neymar từng trải qua. Anh đã được Real Madrid ký hợp đồng với giá 45 triệu Euro khi mới 16 tuổi và sẽ gia nhập CLB Hoàng gia vào năm sau.

    Top 100 - Bóng Đá

     Viên gạch đầu tiên xây dụng nên Dải thiên hà 3.0?

    Tờ AS của Tây Ban Nha nhận định: "Vinicius là phiên bản hiện đại và mạnh mẽ hơn của Neymar.". Anh đã ghi 24 bàn sau 29 lần ra sân ở các cấp độ U15 và U17 Brazil.

    66. Kevin Danso (Augsburg)

    Danso đã tạo được ấn tượng tốt trong màn ra mắt Bundesliga vào tháng Ba vừa qua. Anh đã góp công không nhỏ giúp Augsburg có trận hòa 2-2 trước Á quân RB Leipzig. Hậu vệ người Áo trở thành cầu thủ trẻ nhất của Augsburg ra sân tại Bundesliga (18 tuổi 165 ngày).

    Top 100 - Bóng Đá

     

    Mang trong mình dòng máu châu Phi, Danso có thể hình to lớn, cao đến 1m90, rất thích hợp cho vị trí trung vệ. Ngoài khả năng tranh chấp, cầu thủ 18 tuối còn rất nổi bật trong những tình huống cắt đường chuyền của đối phương. Cơ hội ra sân dành cho Danso là rất nhiều ở mùa này. Thậm chí, nếu biết năm bắt thời cơ, anh hoàn toàn có thể chiếm được 1 suất trong đội hình chính thức.

    65. Matias Zaracho (Racing Club)

    Top 100 - Bóng Đá

     

    "Cậu ấy là một cầu thủ có thể làm mọi thứ. Cậu ấy hoạch định chính xác các đường lên bóng, sáng tạo, thuận hai chân và có một 'bộ não' tuyệt vời", Fabio Radaelli, người dẫn dắt Zaracho trong đội trẻ Racing Club cho biết. Tiền vệ này đã ghi được một bàn thắng vào lưới Guinea ở U20 World Cup trên đất Hàn Quốc.

    64. Faitout Maouassa (Rennes)

    Faitout hay 'fait tout' (làm mọi thứ trong tiếng Pháp), giống với cái tên, Maouassa là một cầu thủ đa năng. Khởi đầu với vị trí tiền đạo, rồi được chuyển xuống hậu vệ trái trong các đội trẻ của Pháp, cuối cùng, anh đang là một tiền vệ tại Ligue 1.

    Top 100 - Bóng Đá

     

    Maouassa là mẫu cầu thủ công thủ toàn diện, có khả năng tăng tốc, kỹ thuật và phòng ngự tốt. Anh đã ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo cho Nancy mùa 2016/17 trước khi gia nhập Rennes.

    63. Lovro Majer (NK Lokomotiva)

    Anh được so sánh với Luka Modric vì là người Croatia nhưng thật sự, lối chơi của Majer rất giống số 10 của Nam Tư cũ Dragan Stoikovic.

    Top 100 - Bóng Đá

     Ngày Majer gia nhập một đội bóng lớn không còn xa.

    Đôi chân khéo léo, qua người nhẹ nhàng, chọc khe tinh tế và sẵn sàng uy hiếp khung thành đối thủ bằng những cú sút xa, Atletico Madrid, Everton và Sampdoria đang để mắt đến Majer. Thật khó cho Lokomotiva có thể giữ chân tiền vệ này được lâu hơn.

    62. Claud Adjapong (Sassuolo)

    "Adjapong tốt ở mọi khía cạnh, cậu ấy có một tương lai to lớn ở phía trước", đồng đội Paolo Cannavaro tại Sassuolo đã nhận xét như thế và Adjapong.

    Top 100 - Bóng Đá

     

    Anh sinh ra tại Modena nhưng có gốc Ghana và thi đấu cho các đội trẻ của quốc gia này đến năm 2016. Nhưng màn trình diễn ấn tượng của Adjapong đã khiến người Italia chú ý và thuyết phục thành công anh về chơi cho đội bóng màu thiên thanh. Adjapong có thể đá tốt hai bên cánh ở vị trí hậu vệ. Anh đang là ngôi sao của U21 Italia.

    61. Sergio Diaz (Lugo, cho mượn từ Real Madrid)

    Anh được mệnh danh là 'Aguero của Paraguay'. Diaz ra mắt giải vô địch Paraguay khi mới 15 tuổi, anh ghi bàn ở giải U20 Nam Mỹ khi mới 16 tuổi và 17 tuổi, Diaz có pha lập công ở Siêu cúp Paraguay.

    Top 100 - Bóng Đá

     

    Màn trình diễn ấn tượng của anh khiến Real phải bỏ ra 5 triệu Euro năm 2016. Tháng 6 vừa qua, Diaz có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia khi Paraguay đối đầu Pháp.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 16:45 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...