MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Top 10 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới năm 2020: Ai mới là số 1?

    15:23 Thứ hai 07/12/2020 | 11

    BongDa.com.vn Cùng điểm mặt top 10 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới năm 2020, theo bình chọn của ESPN.

     

    De Jong xuất sắc trong màu áo Ajax

     - Bóng Đá

     10. Marco Verratti (PSG): PSG là một đội bóng khác biệt với bậc thầy chuyền bóng như Verratti ở hàng tiền vệ, và anh cũng đóng một vai trò lớn trong quá trình trẻ hóa đội tuyển quốc gia Italia dưới thời Roberto Mancini.

     - Bóng Đá

      9. Luka Modric (Real Madrid): Modric có thể đang ở trong giai đoạn 'hoàng hôn' của sự nghiệp thi đấu, nhưng anh ấy vẫn luôn được tin tưởng. Nhãn quan cùng khả năng xử lý bóng của tiền vệ người Croatia thật sự ấn tượng.

     - Bóng Đá

    8. Frenkie de Jong (Barcelona): Dưới thời huấn luyện viên thứ ba của mình tại Camp Nou - người đồng hương Ronald Koeman - De Jong rất xuất sắc khi là một phần của "double pivot" nơi hàng tiền vệ.

     - Bóng Đá

     7. Fabinho (Liverpool): The Kop thật may mắn khi có một ngôi sao đa năng như Fabinho. Cầu thủ người Brazil có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, từ tiền vệ, trung vệ cho đến hậu vệ phải.

     - Bóng Đá

     6. Jordan Henderson (Liverpool): Henderson không phải là một cầu thủ nổi bật ở hàng tiền vệ của Liverpool, nhưng sự chăm chỉ, phong cách chơi bóng đầy nhiệt huyết, tố chất thủ lĩnh của anh là điều cần thiết cho thành công của đội chủ sân Anfield.

     - Bóng Đá

     5. N'Golo Kante (Chelsea): Eden Hazard từng nói rằng Kante giỏi đến mức chơi như hai người ở hàng tiền vệ. Khả năng tranh chấp, phân phối bóng tuyệt vời của tuyển thủ Pháp quan trọng không kém những bàn thắng và những pha kiến tạo mà Kai Havertz, Hakim Ziyech và Timo Werner đóng góp tại Chelsea.

     - Bóng Đá

     4. Casemiro (Real Madrid): Casemiro cống hiến cho Madrid nhiều thứ hơn là chỉ án ngữ trước bộ tứ vệ. Tuyển thủ Brazil quan trọng với Real Madrid đến nỗi hễ anh ấy không thi đấu, họ sẽ gặp khó khăn. 

     - Bóng Đá

     3. Toni Kroos (Real Madrid): Như Modric, Kroos không còn trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn ở đẳng cấp thế giới và quan trọng với đội bóng của Zinedine Zidane.

     - Bóng Đá

     2. Thiago Alcantara (Liverpool): Bất chấp một chuỗi chấn thương trong suốt sự nghiệp, kĩ năng, sự sáng tạo của Alcantara chưa bao giờ giảm sút. Chơi lùi sâu nơi hàng tiền vệ, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự tinh tế. Anh khiến mọi thứ trở nên thật đơn giản.

     - Bóng Đá

     1. Joshua Kimmich (Bayern Munich): Kimmich là niềm mơ ước của mọi HLV. Mùa trước, anh luân phiên dễ dàng giữa vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự. Anh ấy thậm chí thỉnh thoảng được điền vào vị trí trung vệ. Mạnh mẽ, sáng tạo, có tốc độ, kĩ thuật lẫn tư duy, Kimmich thật hoàn hảo. Vẫn chỉ mới 25 tuổi, anh là hiện tại lẫn tương lai của Bayern.

    Minh Tuấn | 14:53 07/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...