Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì 1)
14:15 Thứ hai 04/06/2018
BongDa.com.vn Những ngôi sao trẻ dưới đây hứa hẹn sẽ khuấy đảo nước Nga vào tháng 6 này. Họ là những cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup. Họ là ai ?

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là sân chơi của các đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, nơi tranh tài của những bậc anh hào trong làng túc cầu đương đại. Tuy nhiên, FIFA World Cup sẽ kém hấp dẫn nếu như không giới thiệu được một gương mặt trẻ tiềm năng nào.

Người Anh từng phát hiện thần đồng của họ ở France 98, ngôi sao Michael Owen khi mới 18 tuổi. Tương tự như vậy là trường hợp của Brazil ở giải vô địch bóng đá thế giới năm 1958, khi "Vua bóng đá" Pele bước ra ánh sáng ở tuổi 17. Không chỉ toả sáng rực rỡ với 6 bàn thắng ghi được, danh thủ huyền thoại này còn nâng cao cúp vô địch cùng Selecao.

Mùa hè này ở nước Nga, chúng ta sẽ không bắt gặp những "cậu nhóc" 17 hay 18 tuổi sải bước chân của mình trên các sân bóng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều "mầm non" thú vị và đầy tiềm năng khác chờ đợi cơ hội để chứng minh trước thế giới. 

1. Albert Gudmundsson (20)- Iceland

 Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

  Guðmundsson trong màu áo PSV Eindhoven.

Tổng cộng có 25 cầu thủ từ 20 tuổi trở xuống có tên trong danh sách tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, con số thống kê đó nhiều khả năng sẽ giảm khi danh sách rút gọn chính thức được công bố trước ngày 4/6. Mặc dù vậy, Guðmundsson không cần quá lo lắng khi anh gần như chắc suất có mặt ở Nga vào tháng 6 tới.

Sở hữu lối chơi đầy tốc độ và nhanh nhẹn, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi có 9 pha lập công sau 15 trận ra sân mùa giải trước. Đồng thời, anh có 8 lần thi đấu ở Giải hạng Nhất Hà Lan. Anh có màn ra mắt đội tuyển quốc gia với cú hat-trick tuyệt vời trong trận đấu với Singapore vào năm ngoái.

Sân chơi World Cup sẽ là thử thách lớn nhất đối với Albert Guðmundsson từ trước đến nay. Tuy nhiên, với những gì mà Iceland đã trình diễn trên đất Pháp cách đây 2 năm, cơ hội để ngôi sao PSV Eindhoven toả sáng là hoàn toàn có thể. 

2. Marcus Rashford (20) - Anh

 Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Marcus Rashford trong màu áo Tam Sư.

Đây không phải là giải đấu lớn đầu tiên mà ngôi sao đội chủ sân Old Trafford từng tham dự. EURO 2016, anh có tên trong đội hình Tam Sư đến Pháp dưới thời HLV Roy Hodgson. Tuy nhiên, đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này, Rashford vẫn là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất.

Sự nghiệp của ngôi sao Tam Sư lên như "diều gặp gió" sau màn thể hiện xuất sắc ở trận đấu đầu tiên ở Manchester United. Anh có hai pha lập công, cùng hàng loạt những pha bóng qua người đỉnh cao. Rasford tiếp tục có những màn trình diễn thăng hoa ở những vòng đấu tiếp theo. 

Phong độ của cầu thủ 20 tuổi có phần giảm sút trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi niềm tin từ giới chuyên gia và người hâm mộ dành cho tài năng trẻ. Ngoài những cái tên đã khẳng định thương hiệu như Harry Kane, Raheem Sterling... Rashford chắc hẳn là một mũi khoan phá đáng sợ trên hàng công của Tam Sư.

3. Ismaila Sarr (20) - Senegal

 Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Ngôi sao của đội bóng Rennes: Ismalia Sarr.

Ngôi sao tuổi teen này là một trong những niềm vi vọng của Senegal ở Wold Cup 2018. Mùa giải rồi, Sarr là nhân tố quan trọng giúp Rennes có một kết quả tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong màu áo câu lạc bộ, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi có 5 bàn thắng sau 22 trận ra sân. Đồng thời, anh chọc thủng lưới đối thủ 2 lần khi thi đấu dưới màu áo đội tuyển.

Ismalia Sarr có khả năng thi đấu tốt ở hai cánh, hoặc đóng vai trò như một số 9 ảo. Sở hữu tốc độ, đôi chân khéo léo, kĩ năng lừa bóng thông minh, đồng thời có thể sử dụng tốt cả hai chân là những điểm nổi bật ở cầu thủ này.

Phong độ của Sarr trong mùa giải qua là khá ấn tượng, khi anh ghi bàn ở ba trận đấu liên tiếp; qua đó giúp đội bóng Ligie 1 chiếm một suất dự Europa League mùa giải sau. Tháng 6 này là cơ hội không thể tốt hơn để Sarr bước ra sân khấu lớn của bóng đá thế giới.

4. Federico Valverde (19) - Uruguay

 Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Valverde trong màu áo đội tuyển Uruguay.

Sao mai 19 tuổi có một mùa giải thi đấu khá thành công trong màu áo Deportivo dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Valverde ra sân 20 lần trong màu áo đội bóng La Liga, anh thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, chủ yếu là hàng tiền vệ.

Cầu thủ của đội chủ sân Estadio Riazor nổi bật với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng cầm nhịp và điều tiết trận đấu thông minh. Anh có 4 lần ra sân cho Uruguay và ghi được 1 bàn thắng.

5. Moussa Wague (19) - Senegal

 Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Ngôi sao Wague của Senegal.

Ngôi sao 19 tuổi có một tương lai đầy hứa hẹn trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Wague hiện đang thi đấu cho Eupen ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Anh từng góp mặt trong thành phần đội U20 Senegal thi đấu vòng bán kết ở giải U20 World Cup và U23 châu Phi trong năm 2015.

Wague có 7 lần ra sân trong màu đội tuyển quốc gia và là tương lai của đội bóng có biệt danh Những con sư tử Teranga. Ngôi sao 19 tuổi là sự lựa chọn số 2 sau người đàn anh Youssouf Sabaly (25 tuổi) ở World Cup 2018.

Anh Nguyễn | 13:00 04/06/2018