MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Tổng kết mùa giải, 4 cái tên sau của Arsenal bị chê bai thậm tệ

    13:35 Thứ năm 27/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia Charlie Nicholas đã thẳng thắn chê bai 4 cái tên sau của Arsenal.

    Kết thúc 38 vòng đấu của Premier League, Arsenal giành được 21 chiến thắng, 7 trận hòa và có đến 10 lần nếm mùi thất bại. Đáng nói hơn, Dù hàng công của họ đã rất cố gắng khi đóng góp 73 bàn (đạt hiệu suất gần 2 bàn/trận), thế nhưng, các sai lầm tai hại nơi tuyến dưới đã khiến Pháo thủ thủng lưới đến 51 lần và đánh mất cơ hội chen chân vào top 4 để có tấm vé đến với sân chơi danh giá nhất Châu Âu mùa sau.

    Do đó, không có gì khó hiểu khi chuyên gia của kênh Sky Sports, Charlie Nicholas đã dành những lời phê bình mạnh mẽ đến các gương mặt ở hàng phòng ngự Arsenal và cho rằng, họ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

    Cụ thể, ông nói: "Koscielny là một trong số ít cầu thủ còn giữ được sự ổn định tuy nhiên tôi nghĩ, giai đoạn đỉnh cao của cậu ấy đã trôi qua dưới thời của Arsene Wenger. Các chấn thương đã thay nhau hành hạ cậu ấy và bây giờ, hậu quả dẫn đến là việc cậu ấy không còn cho thấy sự chắc chắn nữa.

    TRỰC TIẾP Man City 1-1 Arsenal: Koscielny đánh đầu hiểm hóc (H1) - Bóng Đá

    Hàng thủ Arsenal đã có một mùa giải chơi không tốt.  

    Mustafi, dĩ nhiên đã có một mùa giải tồi tệ. Sokratis, theo tôi, cậu ấy là một hậu vệ mạnh mẽ thế nhưng, vấn đề là cậu ấy có thiên hướng chơi cá nhân và chưa cho thấy sự bọc lót tốt trong một hệ thống.

    Nacho Monreal, dĩ nhiên cậu ấy đã lớn tuổi và mùa vừa rồi lại còn phải liên tục chơi trái sở trường ở vị trí trung vệ nữa". 

    Phi Yến | 12:24 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...