MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • "Tôi tức giận vì Hazard để mất bóng đến 2 lần"

    07:20 Chủ nhật 15/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Màn ra mắt có phần nhạt nhoà của ngôi sao người Bỉ xém chút nữa đã thành thảm hoạ.

    Real Madrid đã giành chiến thắng 3-2 trước Levante trong một trận cầu xuất sắc của hàng công, nhưng điểm yếu và sự mất tập trung của hàng phòng ngự xém chút nữa đã khiến đoàn quân HLV Zinedine Zidane phải trả giá. 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Los Blancos thể hiện lối chơi thăng hoa vượt trội, đối lập hoàn toàn với bộ mặt thất vọng và "hút chết" ở hiệp 2.

    Eden Hazard là một trong những gương mặt thu hút giới truyền thông và sự quan tâm của các CĐV yêu mến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lớn nhất. Bởi lẽ, đây mới là trận đấu đầu tiên mà ngôi sao người Bỉ chính thức khoác áo Kền kền trắng ở La Liga. Vào sân ở phút 60, chỉ 30 phút là không đủ để cựu sao Chelsea tạo nên khác biệt. Màn trình diễn nhạt nhoà của Hazard xém chút nữa đã trở thành thảm hoạ với những lần để mất bóng.

    Phát biểu sau trận, thủ thành Thibaut Courtois cho rằng người đồng đội ở tuyển Bỉ cần phải cẩn trọng hơn ở những pha cầm bóng, tránh lặp lại sai lầm như cuộc đấu trước Levante trong thời gian tới:

    Courtois: I was pissed off with Hazard for losing the ball twice - Bóng Đá

    Courtois không muốn Hazard tiếp tục để mất bóng.

    "Cậu ấy gần như đã ghi được bàn thắng với những gì mà cậu ấy thể hiện."

    "Cậu ấy có rất nhiều tốc độ và sự lắt léo trong lối chơi."

    "Nhưng tôi có chút bực mình với Eden Hazard vì cậu ấy để mất bóng đến 2 lần."

    Trong diễn biến khác, trận thắng 3-2 trước Levante tạm thời giúp Real Madrid vươn lên đứng thứ 2 trên BXH La Liga mùa này.

    Đánh giá lực lượng Real Madrid trước cuộc đấu Levante:

    Minh Trí | 07:00 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...