MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • 'Tôi tin John Terry và anh ấy sẽ là những huấn luyện viên giỏi'

    19:21 Thứ bảy 12/10/2019

    BongDa.com.vn John Obi Mikel cảm thấy hạnh phúc cho Frank Lampard sau khi anh trở lại làm thuyền trưởng Chelsea, và tin rằng việc này nhấn mạnh sự quan tâm của CLB dành cho các huyền thoại.

    Cầu thủ người Nigeria hiện đang thi đấu ở đội bóng Thổ Nhĩ Kì, Trabzonspor, và trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí chính thức của Chelsea, anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì đang diễn ra ở sân Stamford Bridge. Ngôi sao 32 tuổi phát biểu:

    "Tôi rất hạnh phúc cho Frank Lampard. Chúng tôi từng có khoảng thời gian khoác áo Chelsea, và tôi tin rằng John Terry và anh ấy sẽ là những huấn luyện viên giỏi, nhưng tôi lại nghĩ Terry sẽ đạt đến đẳng cấp đấy trước. Dù vậy Lampard đã có một bước tiến lớn. trong sự nghiệp cầm quân của mình.

     - Bóng Đá

     Mikel từng có những năm tháng huy hoàng cùng Lampard và Terry.

    Việc này cho thấy CLB quan tâm đến những huyền thoại ra sao. Tôi đã đùa rằng, mình muốn làm trợ lý của anh ấy khi giải nghệ. Hy vọng anh ấy sẽ thành công ở đó trong nhiều năm tới, tôi cũng muốn thấy John Terry ở một vị trí tương tự trong tương lai, vì anh ấy luôn là người lãnh đạo chúng tôi trên sân".

    Mikel từng khiến Chelsea phải đền bù 12 triệu bảng cho Man Utd vì đã "cướp" anh khỏi tay Quỷ đỏ từ đội bóng Na Uy - Lyn Fotball. Trong hơn 1 thập kỷ gắn bó với The Blues, anh đã gặt hái được mọi danh hiệu lớn, bao gồm 1 chức vô địch Champions League (2011/12) và 2 Ngoại hạng Anh (2009/10, 2014/15).

    Xem lại bàn thắng ra mắt của Eden Hazard cho Chelsea:

    Trung Quân | 18:55 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...