MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • 'Tôi sợ Real Madrid hay Barcelona sẽ cướp cậu ấy khỏi Man City'

    06:14 Thứ bảy 22/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận cách tiếp cận của Real Madrid đối với Raheem Sterling sẽ khiến ông "run sợ".

    Trong những ngày qua, đã có tin đồn cho rằng Real Madrid đang nhắm tới tiền đạo ngôi sao Raheem Sterling, sau sự việc đáng buồn mà Liên đoàn bóng đá Châu Âu giáng xuống đầu Manchester City. Và huấn luyện viên Pep Guardiola đã phá vỡ im lặng để nói về viễn cảnh tồi tệ đó.

    Ông phát biểu (theo Mirror): "Tất cả các câu lạc bộ đều phải biết rằng khi Real Madrid hoặc Barcelona gõ cửa, họ phải run sợ. Rằng họ sẽ gặp một chút rắc rối. Barcelona và Real Madrid có thể là những đội mạnh nhất và có lịch sử huy hoàng. Điều đó bình thường và tôi hoàn toàn hiểu nó.

    Tuy nhiên, trên cùng một điểm, bạn thấy sự cam kết từ Raheem. Cam kết của anh ấy trong mọi trận đấu, tấn công và phòng ngự, vì vậy anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới và thật bình thường khi mà các câu lạc bộ lớn muốn có được sự phục vụ của chàng trai này. Tôi không biết liệu Madrid hay Barca có nhấc máy lên và gọi cho người đại diện của Raheem hay không, nhưng tôi không nghi ngờ gì về cam kết của anh ấy và những người khác đã có từ trước tới nay".

    Pep Guardiola admits Real Madrid approach for Raheem Sterling would make him

    Guardiola lo sợ Sterling bị Real Madrid 'quyến rũ'.

    Phát biểu của Guardiola thực sự không khó hiểu, vì xưa nay hai gã khổng lồ ở Tây Ban Nha thường xuyên 'cướp' siêu sao Ngoại hạng Anh đến xứ đấu bò thi đấu, điển hình là các trường hợp Cristiano Ronaldo (Man Utd), Gareth Bale (Tottenham), hay mới đây nhất là Eden Hazard (Chelsea).

    Man City vs Basel:

    Trung Quân | 05:44 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...